Sáng 12-6, Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 40 có buổi tiếp xúc cử tri các xã Tân Nhựt, Bình Lợi, Bình Chánh, Hưng Long trước kỳ họp thứ ba HĐND TPHCM khóa XI. Đơn vị bầu cử số 40 tham dự hội nghị gồm các đại biểu: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt.
Tiếp tục đồng hành, nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho dự án Sing Việt
Tại hội nghị, cử tri Huỳnh Văn Tiền (xã Bình Lợi) tiếp tục kiến nghị liên quan đến dự án khu đô thị Sing Việt kéo dài hơn 30 năm. Dự án chậm triển khai trong thời gian dài, nhiều diện tích đất đã thu hồi nhưng bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng dự án. Bên cạnh đó, vẫn còn những trường hợp chưa được bồi thường thỏa đáng, khiếu nại kéo dài chưa giải quyết dứt điểm. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng rà soát toàn diện dự án, đánh giá lại tính khả thi và có phương án xử lý phù hợp để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Đại diện cử tri phản ánh ý kiến
Với dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài, cử tri Trần Văn Vân (xã Tân Nhựt) phản ánh gia đình ông là một trong 4 hộ dân thuộc diện giải tỏa. Các hộ dân đã chấp hành chủ trương của Nhà nước, ký biên bản bàn giao mặt bằng và đồng ý nhận căn hộ tái định cư. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được bố trí nhà ở. Hơn 30 nhân khẩu của 4 hộ dân hiện vẫn phải sinh sống trong điều kiện khó khăn, thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường, ngập nước và môi trường ô nhiễm. Cử tri kiến nghị thành phố sớm giải quyết việc bố trí căn hộ tái định cư để người dân ổn định cuộc sống.
Cử tri Trần Tấn Vui (xã Tân Nhựt) đề xuất thành phố có phương án sử dụng hiệu quả các trụ sở, công trình công cộng dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Theo cử tri, các công trình cấp 1, cấp 2, cấp 3 có thể giao UBND xã quản lý; các công trình cấp 4 có thể giao cho địa phương hoặc các ấp sử dụng phục vụ sinh hoạt cộng đồng nhằm tránh lãng phí tài sản công. Cử tri kiến nghị thành phố nghiên cứu cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các ấp, khu phố sau sắp xếp.
Liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cử tri Nguyễn Tấn Kiệt (xã Bình Lợi) phản ánh tình trạng một số đơn vị cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy báo giá cao và quảng bá có liên kết với lực lượng công an, dễ khiến người dân hiểu nhầm đây là chủ trương bắt buộc của cơ quan nhà nước. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ thông tin để người dân có đầy đủ cơ sở lựa chọn dịch vụ phù hợp.
Một số cử tri đề xuất xem xét chính sách tri ân đối với gia đình người có công với cách mạng sau khi thân nhân qua đời, thông qua các hình thức thăm hỏi hoặc hỗ trợ mang tính động viên để tiếp tục gìn giữ truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.
Trao đổi ý kiến cử tri về dự án Sing Việt, ông Phùng Quốc Việt, Phó chủ tịch UBND xã Bình Lợi, cho biết dự án hiện ảnh hưởng đến 699 hộ dân, trong đó đã thực hiện bồi thường cho 330 hộ. Hiện dự án vẫn gặp nhiều khó khăn do chậm tiến độ triển khai và vướng mắc về pháp lý; đồng thời còn khoảng 60 hộ dân đang khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ.
Chính quyền địa phương đã nhiều năm đồng hành cùng người dân, thu thập hồ sơ, tài liệu và từng bước phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ những tồn tại phát sinh. Các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương đã được tổng hợp, báo cáo Đảng ủy xã và kiến nghị lên cấp trên xem xét giải quyết.

Phó chủ tịch UBND xã Bình Lợi Phùng Quốc Việt phát biểu
Theo ông Phùng Quốc Việt, dự án kéo dài từ năm 2007 đến nay nên phát sinh nhiều vướng mắc do hệ thống pháp luật thay đổi qua từng giai đoạn, cùng với sự thay đổi về bộ máy, nhân sự và địa giới hành chính. Hiện địa phương đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của thành phố để rà soát, tháo gỡ các vấn đề pháp lý còn tồn đọng.
Đối với những diện tích đất người dân chưa bàn giao cho doanh nghiệp, UBND xã đã thống nhất với chủ đầu tư tạo điều kiện để người dân tiếp tục sản xuất, trồng trọt, nuôi cá nhằm duy trì sinh kế. Các trường hợp nhà ở xuống cấp vẫn được xem xét hỗ trợ sửa chữa phù hợp. Chính quyền địa phương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân trong vùng dự án
Giám sát và thúc đẩy việc triển khai các dự án chậm trễ
Trao đổi với cử tri, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, cho biết tổ đại biểu đã ghi nhận 15 ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến nhiều lĩnh vực. Trong đó, dự án Sing Việt là nội dung được nhiều người dân quan tâm và phản ánh. Chia sẻ với những khó khăn của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, đại biểu cho rằng do dự án kéo dài nhiều năm nên quá trình giải quyết các tồn đọng liên quan đến giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, diện tích đất được bồi thường hay việc giao nền, giao nhà tái định cư gặp không ít khó khăn.
Theo đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết, tổ đại biểu thống nhất sẽ kiến nghị HĐND TPHCM tổ chức một buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề về dự án trên để người dân có điều kiện phản ánh đầy đủ những băn khoăn, thắc mắc. Trên cơ sở đó, HĐND TPHCM có thể xem xét tổ chức giám sát nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án.
Đối với dự án đường Võ Văn Kiệt, đại biểu cho biết trong tuần tới sẽ làm việc với các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo về việc bố trí nhà tái định cư, đồng thời rà soát các khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án.
Theo đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết, TPHCM hiện đã xây dựng phần mềm quản lý, tổng hợp dữ liệu nhà, đất công trên địa bàn. Đại biểu mong muốn cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công và phản ánh các vấn đề phát sinh thông qua Tổng đài 1022 để thành phố kịp thời xử lý.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu
Liên quan đến phản ánh về việc vận động lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, đại biểu đề nghị chính quyền địa phương rà soát, xác minh cụ thể đây có phải chủ trương của cơ quan nhà nước hay chỉ là hoạt động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, tránh để người dân hiểu nhầm là quy định bắt buộc của thành phố.
Về đề xuất hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các ấp, khu phố sau sắp xếp, đại biểu cho biết thành phố đang nghiên cứu các cơ chế phù hợp. Đồng thời đề nghị UBND xã Tân Nhựt và xã Bình Lợi tổng hợp, báo cáo cụ thể các nội dung cử tri quan tâm để chuyển đến HĐND TPHCM xem xét, giám sát và thúc đẩy việc triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.