Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là bước ngoặt quyết định lịch sử

Thứ Sáu, 29/12/2017 11:33  | Mai Loan

|

(CAO) Sáng 29-12, tại Hội trường Thành uỷ TP.HCM, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy TPHCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”.

Đến dự có các đồng chí: ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phùng Quang Thanh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trung ương và TP.HCM qua các thời kỳ; đại diện các bộ, ban ngành trung ương và các địa phương; các nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử;…

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng Lê Chiêm; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Hội thảo thu hút hơn 100 bài tham luận của các nhà nghiên cứu, khoa học, cán cán bộ, tướng lĩnh và những người trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Đặc biệt có tham luận của Đại tướng, chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang phát biểu 

Các tham luận chủ yếu tập trung phân tích những tác động, ảnh hưởng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 đến thế và lực của ta và Mỹ trên chiến trường. Đặc biệt thắng lợi của quân và dân ta trong xuân Mậu Thân đã đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, chấp nhận đàm phán tại hội nghị Paris.

Thực tế, Mỹ buộc phải thừa nhận chiến lược “Chiến tranh cục bộ” đã bị phá sản. Đây chính là bước ngoặt quyết định của cuộc chiến tranh.

Theo Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: “Cùng với thời gian, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ngày càng được khẳng định, trở thành biểu tượng của ý chí quyết chiến, quyết thắng, khí phách quật cường và khát vọng hòa bình, độc lập của toàn thể dân tộc; thể hiện nghệ thuật chiến tranh cách mạng, sức sáng tạo vượt bậc của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang cho rằng, bằng tinh thần dũng cảm vô song, mưu lươc tài ba, cùng với lực lượng cách mạng và các đơn vị chủ lực, lực lượng vũ trang Sài Gòn – Gia Định đã mở đầu xuất sắc cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Mang trong mình dòng máu truyền thống Sài Gòn - Gia Định quật khởi, là chiến trường trọng điểm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang Sài Gòn – Gia Định đã vượt qua khó khăn, tổn thất sau Mậu Thận, chuẩn bị lực và thế trận để cùng cả nước, vì cả nước làm nên một Đại thắng mùa Xuân 1975…

Phát biểu tại Hội thảo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đề nghị, các đại biểu tham dự hội thảo tập trung thảo luận làm rõ 4 nội dung, trong đó khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, cội nguồn thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; đó là chiến lược tiến công, dám đánh, quyết đánh và tìm ra cách đánh ngay tại sào huyệt của Mỹ và chính quyền Sài Gòn và các đô thị miền Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu

Cùng với đó là sự đoàn kết thống nhất phối hợp các lực lượng được phát huy, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt và thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là kết quả của việc huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; kế thừa và phát huy nghệ thuật quân sự Việt Nam lên một bước phát triển mới.

Một trong những nội dung quan trọng là thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã khẳng định được phát triển cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đặc biệt là nghệ thuật nắm bắt thời cơ chiến lược để chủ động tiến công địch, làm chuyển biến cục diện chiến tranh, nghệ thuật tiến công bằng các phương thức tác chiến mới dành thế bất ngờ,… Cùng với đó, là kết hợp chặt chẽ giữa quân sự, chính trị và ngoại giao, phát huy sức mạnh của thời đại, tranh thủ sự ủng hộ nhân dân tiến bộ trên thế giới đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, từ bài học kinh nghiệm của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi quân dân và dân ta phải tiếp tục phát huy tinh thần quyết chiến quyết thắng, nỗ lực phấn đấu, mạnh mẽ hơn, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức tận dụng thời cơ để phát triển đất nước.

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu​

Tại hội thảo, một số bài tham luận cũng tập trung luận giải những vấn đề căn cốt, đúc rút những bài học kinh nghiệm lịch sử đều cho rằng: cuộc Tổng tiến công để lại những kinh nghiệm quý báu - Một cuộc diễn tập quan trọng cho thắng lợi tiếp theo của cuộc kháng chiến, nhất là cho Đại thắng mùa Xuân 1975, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đặc biệt, nhiều tham luận đã khẳng định sự cần thiết và hiệu quả của lực lượng biệt động Sài Gòn, một phương thức đấu tranh quân sự sáng tạo, đặc thù trong đô thị, nơi đầu não của chế độ cũ, có hiệu suất chiến đấu cao, tận dụng được thế trận lòng dân, chiến tranh nhân dân, vô hiệu hoá phần lớn sức mạnh quân sự của các khí tài lớn, hiện đại của địch trong chiến đấu ở đô thị.

Quang cảnh hội thảo 
Các đại biểu tham dự hội thảo 

Bình luận (0)

Lên đầu trang