Việt Nam đã tiêm hơn 200 triệu liều vaccine Covid-19 cho người dân

Chủ Nhật, 13/03/2022 12:08

|

(CAO) Sau một năm triển khai chiến dịch tiêm chủng, Việt Nam đã vượt con số hơn 200 triệu mũi tiêm vaccine Covid-19 được tiêm cho người dân từ 12 tuổi trở lên.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến sáng 13-3, số vaccine Covid-19 tiêm cho người trưởng thành (từ 18 tuổi) đạt tổng số 183 triệu liều. Theo đó, tỷ lệ bao phủ mũi một đạt 100% dân số; mũi hai 99%.

Đối với nhóm trẻ từ 12 đến 18 tuổi, tổng số vaccine đã tiêm là 17 triệu liều, đạt tỷ lệ tiêm mũi một 99%; mũi hai 94%.

Việt Nam là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới

Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19 cho nhóm dân số từ 12 tuổi trở lên.

Được biết, trong tháng 3, Việt Nam sẽ tiếp nhận 7 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ từ 5 tuổi; quý 4 nhận 15 triệu liều còn lại. Dự kiến thời gian tiêm cho trẻ em độ tuổi này kéo dài đến đầu năm 2023.

Như vậy, đến nay tỷ lệ bao phủ vaccine Covid-19 trên toàn quốc đã vượt mục tiêu đề ra; đồng thời Việt Nam là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang