Đoàn đại biểu Bộ Công an dâng hương tưởng niệm đồng chí Phạm Hùng

Thứ Bảy, 11/06/2022 16:14

|

(CAO) Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an dâng hương dâng hoa, tưởng niệm đồng chí Phạm Hùng.

Sáng 11/6, tỉnh Vĩnh Long tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022), người chiến sỹ cộng sản trung kiên, bất khuất; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Dự buổi lễ còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; các vị lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động… tỉnh Vĩnh Long.  
 

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Vĩnh Long dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Ảnh: TTXVN

Trước đó, sáng sớm cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng trên địa bàn ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu trưng bày những hình ảnh, tư liệu quý về đồng chí Phạm Hùng.

 Bộ trưởng Tô Lâm dâng hương tưởng niệm đồng chí Phạm Hùng.

Tiếp đó, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an dâng hương dâng hoa, tưởng niệm đồng chí Phạm Hùng.

 Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an dâng hương tưởng niệm đồng chí Phạm Hùng.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Trung tướng Lê Quốc Hùng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an; Giám đốc Công an 13 tỉnh, thành Tây Nam Bộ và TPHCM.

 Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an dâng hương tưởng niệm đồng chí Phạm Hùng.

Sau Lễ dâng hương, dâng hoa, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu của Bộ Công an đã thăm quan Nhà trưng bày và các hạng mục công trình Khu tưởng niệm đồng chí Phạm Hùng; cùng thân nhân gia đình ôn lại và chia sẻ nhiều kỷ niệm sâu sắc của đồng chí Phạm Hùng đối với lực lượng Công an nhân dân.

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), từ năm 1980 đến năm 1986, đồng chí Phạm Hùng đã lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân đấu tranh làm thất bại hoàn toàn âm mưu bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch và phản cách mạng thời hậu chiến, giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn sự bình yên cho đất nước.
 

 Bộ trưởng Tô Lâm trao bức tranh nghệ thuật khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng chí Phạm Hùng tại Chiến khu Việt Bắc, tháng 1/1950 tặng đại diện gia đình đồng chí Phạm Hùng.

Đồng chí Phạm Hùng luôn chú trọng xây dựng đạo đức người Công an cách mạng, phát động trong lực lượng Công an phong trào học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 Bộ trưởng Tô Lâm ghi sổ lưu niệm và chia sẻ với thân nhân, đại diện gia đình đồng chí Phạm Hùng

Ghi trong sổ lưu niệm tại Khu tưởng niệm đồng chí Phạm Hùng, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ: “Đồng chí Phạm Hùng, nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Trong quá trình tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí luôn chỉ đạo toàn diện các mặt công tác Công an, công tác nghiệp vụ, công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí đã có nhiều giai đoạn được phân công trực tiếp lãnh đạo, là người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân, với tên gọi thân thương, gần gũi Anh Hai Hồng, Anh Hai Thiện, Anh Bảy Hồng… Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Phạm Hùng, lực lượng Công an nhân dân xin tưởng nhớ công lao đóng góp của đồng chí với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước. Chúng tôi tiếp tục noi theo con đường và sự nghiệp của đồng chí”.

 Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm cùng thân nhân, đại diện gia đình đồng chí Phạm Hùng
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang