Đưa một ngư dân đột tử ở vùng biển Trường Sa vào cập cảng Lý Sơn

Thứ Ba, 05/01/2016 15:34  | Hải Đường

|

(CAO) Ngư dân Đồng vừa hoàn thành ca lặn đánh bắt cá thì bất ngờ đột tử, đồng nghiệp dù cố gắng sơ cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi...

Chiều ngày 5-1, ông Nguyễn Quốc Chinh, ủy viên nghiệp Đoàn nghề cá Việt Nam, phụ trách khu vực miền trung cho biết, tàu cá QNg 96472 TS, do ông Huỳnh Văn Cường (SN 1971, ngụ huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã đưa thi thể ngư dân Phạm Văn Đồng (SN 1976, trú xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) tử nạn ở vùng biển Trường Sa vào cập cảng Lý Sơn.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 1-1, tàu cá QNg 96472 TS đang hành nghề ở vùng biển Trường Sa trên tàu cá có 14 ngư dân và thuyền trưởng Cường.

Khi các ngư dân trên tàu đang lặn đánh bắt cá thì bất ngờ ngư dân Đồng bị đột tử khi hoàn thành ca lặn đánh bắt cá của mình. Thấy vậy, các ngư dân trên tàu tiền hành sơ cứu cho ngư dân Đồng nhưng đã tử vong.

Lúc này, thuyền trưởng Cường đã cho tàu chạy vào đất liền. Đến sáng 5-1, tàu cá trên đã cấp cảng đảo Lý Sơn. Vụ việc đang cơ quan chức năng tiếp tục điều ra làm rõ và ban giao thi thể ngư dân Đồng cho gia đình lo hậu sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang