Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam

Thứ Sáu, 15/10/2021 09:56  | An Hoà

|

(CAO) Sáng 15/10, tại TPHCM, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam (18/10/1956 - 18/10/2021) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Thiếu tướng Trần Hải Quân – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ trì buổi lễ.

Đến dự chương trình gặp mặt truyền thống còn có đại diện: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội tại phía Nam; Thành ủy - UBND TPHCM, Công an TPHCM, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP, Đoàn 2 – Cục Bảo vệ An ninh Quân đội cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Tại buổi gặp mặt truyền thống, đại biểu và CBCS có điều kiện ôn lại truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Phòng Cảnh vệ miền Nam - tiền thân là C80 (Đại đội 80), sau là Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam do Xứ ủy Nam bộ trực tiếp chỉ đạo thành lập ngày 18-10-1956 tại ấp Xóm Mới (xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), quân số khoảng 120 người, do đồng chí Ba Thu, Lê Thanh (Tám Lê Thanh) và Lâm Quốc Đăng chỉ huy, với nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Xứ ủy, bảo vệ căn cứ và các cơ quan trực thuộc Xứ ủy Nam bộ (nay là Khu di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam).

Thiếu tướng Trần Hải Quân (bìa phải) - Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ trao quà tặng Phòng Cảnh vệ miền Nam tại buổi lễ

Trải qua các giai đoạn cách mạng khác nhau và qua 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành về mọi mặt, từ một đơn vị tiền thân (C80), phát triển thành các Đại đội, Tiểu đoàn, Đoàn, Trung đoàn và nhiều lần thay đổi phiên hiệu, tên gọi khác nhau, nhưng nhiệm vụ xuyên suốt của đơn vị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó đó là “Bảo vệ Đảng, bảo vệ Lãnh tụ”.

Dù trải qua các cuộc trường kỳ kháng chiến, giành độc lập, tự do cho dân tộc hay trong thời kỳ hòa bình của đất nước, các thế hệ CBCS Phòng Cảnh vệ miền Nam luôn kiên cường, không quản ngại hy sinh, gian khổ, anh dũng chiến đấu lập nhiều chiến công, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện đặc biệt quan trọng được tổ chức tại TPHCM và các tỉnh, phía Nam.

Ghi nhận những thành tích, cống hiến của CBCS đơn vị, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2006), Huân chương Quân công hạng Nhì (năm 1990), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba (năm 2016, 2011), Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 1983)… và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Có 04 tập thể (Trung đoàn 180, Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2, Đoàn 180 và Trung đội 5 Trinh sát, Đoàn 180) và 05 cá nhân của đơn vị (Phạm Thành Lượng, Trần Văn Năm, Đoàn Phước Truyền, Ngô Thanh Nguyên và Lê Thanh) được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Bằng khen cho cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam vì có nhiều thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang