Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng động viên CBCS phòng chống dịch bệnh

Thứ Tư, 18/08/2021 21:54  | Hoàng Quân

|

(CAO) Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cùng Ban Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đi kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ (CBCS) tại các chốt kiểm soát, trên đường tuần tra phòng chống dịch bệnh.

Ngày 18-8, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng, đại diện các cơ quan ban ngành, các tổ chức đơn vị đã gửi lời động viên, thăm hỏi đến toàn thể CBCS Công an các đơn vị, các quận, huyện thuộc Công an TP.Đà Nẵng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng trao đổi, làm việc với Công an Q.Sơn Trà về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng gửi thư động viên CBCS: “CBCS Công an TP.Đà Nẵng thân mến! Hôm nay, đúng vào dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2021), toàn thể CBCS Công an TP.Đà Nẵng phải xa người thân, gia đình, bám chốt kiểm soát, căng mình tuần tra đề thực hiện nhiệm vụ bảo đảm người dân ở nhà bình an, chấp hành mệnh lệnh dừng tất cả các hoạt động không cần thiết trong 7 ngày cao điểm.

Hình ảnh, việc làm đó không gì khác là bản lĩnh, tinh thần hy sinh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tôi tin rằng, nhân dân càng hiểu, trân trọng và ghi nhận tất cả! Trong trận chiến chống đại dịch COVID-19, cả nước đang trải qua thời khắc khó khăn nhất, đã có đồng chí ngã xuống và sẽ còn nhiều hi sinh, mất mát.

Thành phố của chúng ta đã trải qua 5 đợt sóng dịch đầy cam go, tuy đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực nhưng phía trước vẫn còn nhiều gian nan, thách thức. Nhân dân đang mong từng ngày, từng giờ dịch bệnh sớm được kiểm soát, đẩy lùi, trở về cuộc sống bình yên vốn có.

Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng tặng quà, động viên Công an Q.Sơn Trà và các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch.

Chúng ta cũng mong dịch bệnh qua đi để được quây quần với gia đình, người thân sau thời gian xa cách. Tôi mong các đồng chí tiếp tục thể hiện ý chí “chân cứng đá mêm”, trái tim nhiệt huyết, kiên trì, quyết liệt hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, xác định lý tưởng bảo vệ nhân dân cũng chính là bảo vệ người thân, gia đình và bản thân mình.

Ngày truyền thống năm nay đúng vào thời điểm trận chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-I9 bước vào giai đoạn cao điểm nhất, Công an TP.Đà Nẵng không tổ chức lễ, không có hoa tươi, chỉ có sự bình yên của nhân dân mới thực sự là điều ý nghĩa. Với sự đồng lòng, quyết tâm cao của toàn quân, toàn dân cùng tinh thần không ngại hy sinh gian khổ, chúng ta nhất định sớm chiến thắng đại dịch COVID-19, đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới”.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chúc toàn thể CBCS mạnh khỏe, vững vàng ý chí, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất săc các nhiệm vụ được giao. Chúc mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực CAND Việt Nam.

Thư của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng gửi toàn thể cán bộ chiến sĩ.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng làm việc với Công an Q.Sơn Trà.
Công an Q.Sơn Trà cùng các đơn vị hỗ trợ rau xanh đến cán bộ chiến sĩ và nhân dân.
Công an Q.Sơn Trà tiếp nhận trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm để phục vụ phòng chống dịch bệnh.
Ban Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra, làm việc với Công an Q.Sơn Trà về phòng chống dịch bệnh.
Lực lượng trực chốt kiểm soát tại quận Sơn Trà nhận sự hỗ trợ nhu yếu phẩm từ Tập đoàn Sungroup.
Thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an Q.Sơn Trà động viên, tặng quà đến lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, tuần tra phòng chống dịch bệnh...

Bình luận (0)

Lên đầu trang