Ban giám đốc CATP thăm, động viên CBCS Báo Công an TPHCM

Thứ Tư, 18/08/2021 12:27

|

(CAO) Ban giám đốc Công an TPHCM đánh giá cao thời gian qua Báo CATP đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, đặc biệt trên mặt trận cổ vũ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2021) và 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2021), sáng 18/8, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM dẫn đầu đoàn công tác đến tặng quà, thăm hỏi, động viên Đảng ủy - Ban biên tập cùng toàn thể CBCS - CNV Báo Công an TPHCM.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao đổi với BBT Báo CATP

Gửi lời thăm hỏi, động viên ân cần, đồng chí Phó giám đốc Công an TP đánh giá cao thời gian qua Báo CATP đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, đặc biệt trên mặt trận cổ vũ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là đối với lực lượng Công an TPHCM.

Báo đã phối hợp với Phòng Công tác đảng và công tác chính trị (PX03) CATP phát động chương trình "Tiếp sức tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19" rất thành công, được Ban giám đốc đánh giá rất cao....

Đồng chí Phó giám đốc cũng yêu cầu BBT Báo CATP quán triệt thường xuyên đến CBCS - CNV nhất là đội ngũ phóng viên tác nghiệp ngoài hiện trường phải tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, Đảng ủy - BBT, các đoàn thể cần tăng cường chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho CBCS - CNV, nhất là trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP chỉ đạo một số nội dung đối với Báo CATP tại buổi thăm hỏi, động viên

Gợi mở, định hướng một số vấn đề trong thời gian tới, đồng chí Phó giám đốc đề nghị BBT cần chỉ đạo tăng cường hơn nữa các tin bài, tuyến bài tuyên truyền cho công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các lực lượng trên tuyến đầu đang ngày đêm căng mình, như: Công an, Y tế, Quân đội... Tạo sự đồng lòng, chung sức của người dân TPHCM nói riêng và cả nước nói chung thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh, tiếp tục vận động các nhà tài trợ tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch, chăm lo, hỗ trợ đồng bào đang gặp khó khăn do COVID-19.

Thay mặt Đảng ủy - Ban biên tập, Thượng tá Bùi Anh Tấn, Phó Tổng biên tập Báo CATP cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Ban giám đốc CATP và cá nhân đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Tài với Báo CATP, xin lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó giám đốc, sẽ cụ thể hóa thành công tác chuyên môn của Báo trong thời gian tới, đáp ứng niềm tin yêu của các cấp lãnh đạo, cũng như phục vụ công tác tuyên truyền ngày càng tốt hơn....

Bình luận (0)

Lên đầu trang