Giữ vững an ninh trật tự để TPHCM phát triển, nhân dân yên vui

Thứ Hai, 13/01/2020 17:34  | Lê Bình

|

(CAO) Ngày 13/01/2020, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2019, triển khai công tác năm 2020.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo các sở ban ngành của TPHCM; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc CATP và chỉ huy các phòng ban, quận huyện thuộc CATP.

Bộ trưởng Tô Lâm đến dự Hội nghị, duyệt đội danh dự

Nhiều thành tích nổi bật

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc CATP cho biết, năm 2019 CATP đã bám sát nghị quyết, mệnh lệnh công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Thành ủy, UBND TPHCM về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Qua đó đã đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu công tác đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Toàn cảnh Hội nghị
Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc CATP trình bày báo cáo tại Hội nghị

CATP đã tập trung tham mưu với UBND TP kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm các cấp, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức triển khai, phát động các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm và các loại tội phạm nguy hiểm có tổ chức, băng, ổ, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu về dự Hội nghị

Nổi bật trong công tác của mình, CATP đã triển khai hàng loạt biện pháp công tác đồng bộ, qua đó công tác đấu tranh các loại tội phạm trên địa bàn TP thu được nhiều kết quả tích cực.

PPHS tiếp tục được kiềm chế, giảm 7,35% so với năm 2018; điều tra khám phá số vụ xâm phạm trật tự, an toàn xã hội đạt tỷ lệ 76,25%. Phát hiện, xử lý 1.648 vụ, 3.925 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ tổng cộng hơn 356 kg heroin, 1,3614 tấn ma túy tổng hợp, 5,817 kg cocain, 40,895 kg cần sa và hơn 39 kg ma túy khác.

Tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP cơ bản được duy trì ổn định, kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương…

Kiên quyết không để tội phạm lộng hành

Với những thành tích đã đạt được, Công an TP.Hồ Chí Minh vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2019.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “TP.Hồ Chí Minh có được sự ổn định, phát triển như ngày hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP, có sự đóng góp quan trọng, hiệu quả của lực lượng CATP. Đề nghị CATP thời gian tới tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống trên địa bàn TP cũng như các quận, huyện, phường, xã; xây dựng lực lượng CATP vững mạnh; phối hợp với các sở, ban, ngành nghiên cứu chuyên đề về yếu tố nước ngoài, những thời cơ và nguy cơ; triển khai xây dựng Đề án phòng chống ma túy giai đoạn 2020 – 2025…”.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm qua; ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của CBCS Công an TP Hồ Chí Minh đã làm được trong năm 2019.

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo tại Hội nghị:

Công an TPHCM phải luôn chủ động, tập trung tấn công, bóc gỡ, triệt phá các băng, ổ, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, hành xử kiểu xã hội đen; kiên quyết không để tội phạm lộng hành gây bức xúc dư luận, nhất là tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, cờ bạc, tội phạm mạng, tội phạm có yếu tố nước ngoài…

Đối với tội phạm ma túy, phải kiên quyết chặt đứt các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, những tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép trá hình trong các quán bar, vũ trường, karaoke... phải xử lý thật nghiêm; Công an các xã, thị trấn vùng ven phải thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa có nguy cơ cao liên quan đến ma túy…

Đồng chí bộ trưởng đồng tình, nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà CATP đã đề ra trong năm 2020. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị CATP cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2020, nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM để cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện ngay sau Hội nghị; đặc biệt thực hiện chủ đề Công tác năm 2020 của TPHCM là “Đẩy mạnh nếp sống văn hóa và nâng cao đời sống văn minh đô thị”, góp phần xây dựng TP.Hồ Chí Minh trở thành đô thị an toàn, thông minh, nơi đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu CATP phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước trong năm 2020, đặc biệt là Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc khóa XIII của Đảng. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn, trọng tâm thực hiện tốt nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, gắn với cải cách hành chính; làm tốt công tác quản lý người nước ngoài. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CATP trong sạch, liêm chính, vững mạnh, đoàn kết, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, cải tiến lề lối làm việc…

Ngay sau Hội nghị, lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục chủ động nắm tình hình, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các lễ hội đầu xuân, bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, bình yên, hạnh phúc.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham quan Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hồ Chí Minh.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu đã đến thăm quan Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hồ Chí Minh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang