Bình Thuận:

Hai cha con vượt qua nguy kịch sau tai nạn

Thứ Tư, 24/06/2015 16:14  | Lê Huân - Linh Vũ

|

​(CAO) Đến chiều nay (24-6), hai cha con ông Nguyễn Văn Bé bị xe bồn chở xăng tông trọng thương đã vượt qua cơn nguy kịch.

Trước đó, khoảng 16 giờ 15 chiều 23-6, xe bồn BS: 85C - 010.79 do Trịnh Kim Anh (30 tuổi, quê Ninh Thuận) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ Phan Rang đi Phan Thiết.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Lê Huân

Khi tới km 1682 + 500 thuộc địa bàn xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã va chạm với xe máy BS: 86K7 - 4803 do ông Nguyễn Văn Bé (46 tuổi, ngụ tại xã Hồng Sơn) điều khiển chở theo vợ và con gái 5 tuổi lưu thông cùng chiều.

Vụ va chạm khiến ông Bé và con gái bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hai cha con ông Bé được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: Lê Huân

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng gần như hoàn toàn, nhiều đồ dùng của nạn nhân nằm rải rác trên đường. Sau khi được các bác sĩ tận tình cứu chữa, 2 cha con ông Bé đã vượt qua cơn nguy kịch.

Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang