Tai nạn trên biển, 1 người chết, 1 người bị thương

Thứ Tư, 24/06/2015 12:17  | Minh Tiến

|

(CAO) Đến rạng sáng 23-06, tàu tìm kiếm cứu hộ SAR 413 mới hoàn tất việc tiếp nhận 2 thuyền viên bị tai nạn lao động trên tàu cá (1 người chết, 1 người bị thương) ngoài khơi vùng biển Vũng Tàu. Các bước chăm sóc y tế ban đầu ngay lập tức được tiến hành trên hành trình đưa 2 nạn nhân vào bờ.

Công tác cứu hộ người bị nạn được thực hiện khẩn trương

Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng 22-6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu đánh cá số hiệu BV 0360 TS có 2 thuyền viên bị tai nạn lao động. Vụ việc xảy ra khi tàu cá trên nằm ở vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 195 hải lý về hướng Nam - Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 120 hải lý về phía Đông Nam.

Bước đầu xác định anh Phạm Văn Tèo (33 tuổi, ngụ Đồng Tháp) tử vong do ngạt khí tại hầm cá. Một thuyền viên khác trên tàu là anh Nguyễn Vinh (33 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) bị té gãy chân khi lao xuống hầm ứng cứu đồng nghiệp.

Anh Nguyễn Vinh, thuyền viên bị gãy chân trên tàu

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn đã nhanh chóng hướng dẫn những thuyền viên trên tàu cách thức sơ cấp cứu cho nạn nhân, đồng thời hướng dẫn tàu chạy về hướng giàn khí Lan Tây (thuộc vùng trũng Nam Côn Sơn). Đồng thời, bác sĩ trên giàn khí Lan Tây cũng được thông báo để sẵn sàng ứng cứu người bị nạn. Tuy vậy, do sóng to, tàu BV 0360 TS không thể chuyển nạn nhân lên nhà giàn và chuyển hướng chạy thẳng về Vũng Tàu. Tàu tìm kiếm cứu hộ SAR 413 cũng được điều động đi đón và ứng cứu tàu cá bị nạn.

Chiều 23-6, các thuyền viên bị nạn đã cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và được bàn giao cho các cơ quan chức năng, đưa nạn nhân gãy chân đi cấp cứu. 

Được biết, tàu cá BV 0360TS do ông Bạch Lứa (51 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) làm chủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang