Hãng hàng không Air New Zealand khai trương đường bay tới TP.HCM

Thứ Hai, 06/06/2016 07:16  | Linh Vũ

|

(CAO) Tối 5-6, lễ khai trương đường bay thẳng của hãng hàng không Air New Zealand từ thành phố Auckland (New Zealand) đến TP.HCM được long trọng tổ chức tại Q.2 (TP.HCM).

Đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM (thứ 2, bên phải qua) đến dự lễ khai trương

Đến dự có đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM; đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Stephen Joyce, Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế, Giáo dục và Kỹ năng nghề New Zealand; ông Haike Manning, Đại sức đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam.

Trước đó, lúc 20 giờ tối 4-6 (giờ địa phương), chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Air New Zealand mang số hiệu NZ269 khởi hành từ sân bay Quốc tế Auckland hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) mang theo những vị khách là ông Steven Joyce và ông Nguyễn Việt Dũng, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa làm việc với ông Stephen Joyce, Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế, Giáo dục và Kỹ năng nghề New Zealand

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa khẳng định: “Việc mở đường bay thẳng đến 2 thành phố lớn của Việt Nam và New Zealand sẽ tạo thuận lợi rất lớn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân 2 nước. Bên cạnh đó, cơ hội hợp tác du lịch, giáo dục, giao lưu văn hoá giữa 2 quốc gia sẽ có tiềm năng phát triển rất lớn.

Mặc dù quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand nói chung và lĩnh vực giao thông vận tải nói riêng đạt được nhiều thành tựu rất đẹp, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai nước. Trong lĩnh vực giao thông vận tải, hai bên còn nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác phát triển hơn nữa.

Tôi đề nghị, doanh nghiệp 2 bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ Việt Nam - New Zealand trên các lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn, an ninh hàng không. Tôi tin tưởng hai bên sẽ khai thác tốt tiềm năng, góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - New Zealand lên tầm cao mới".

Đồng chí Trương Quang Nghĩa tặng món quà ý nghĩa cho ông Stephen Joyce

Ông Stephen Joyce, Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế, Giáo dục và Kỹ năng nghề New Zealand chia sẻ: “Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand ngày càng phát triển trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giao thông vận tải... Và sự kiện mở đường bay thẳng giữa Auckland và TP.HCM đáp ứng lòng mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp và nhu cầu đi lại của nhân dân 2 quốc gia. Đường bay tạo cơ hội cho phát triển kinh tế và sự giao thoa giữa 2 nền văn hoá Việt Nam - New Zealand".

Đường bay thẳng của hãng hàng không Air New Zealand từ Auckland tới TP.HCM sử dụng máy bay Boeing 767-300, hoạt động vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần. Đây là điểm đến quốc tế thứ 30 của hãng hàng không Air New Zealand.

Chụp ảnh lưu niệm
Đại diện hãng hàng không Air New Zealand tặng kỷ niệm chương cho Bí thư Đinh La Thăng
Đại diện hãng hàng không Air New Zealand tặng kỷ niệm chương cho các đại biểu Việt Nam

Bình luận (0)

Lên đầu trang