Lãnh đạo TP.HCM dâng hương kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Chủ Nhật, 05/06/2016 08:10  | Linh Vũ

|

(CAO) Nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2016), sáng 5-6, Đoàn Lãnh đạo Thành uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP.HCM đến thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng và dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng đốt đèn trước khi dâng hương

Dẫn đầu đoàn là đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM cùng các đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Uỷ viên Bộ chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM; Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM; Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM, Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP...

Cách đây 105 năm, ngày 5-6-1911, tại Bến Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên con tàu Amiral Latouche Tréville (Pháp) bắt đầu hành trình ra đi tìm đường cứu nước. Chính vì thế, nơi đây trở thành một dấu mốc đặc biệt quan trọng, không chỉ trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, mà đối với lịch sử cả dân tộc Việt Nam.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo thành phố cúi đầu bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn với những công lao to lớn của Bác trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Sau khi thắp hương, đoàn lãnh đạo thành phố cùng nhau tham quan, nghe thuyết trình về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác.

Rời Bến Nhà Rồng, đoàn lãnh đạo TP.HCM tiếp tục dâng Vòng hoa mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại" tại Tượng đài Bác Hồ trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Một số hình ảnh:

Bình luận (0)

Lên đầu trang