Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, Bác Tôn

Thứ Sáu, 05/02/2016 11:30  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 5-2, lãnh đạo TP.HCM đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng dịp Xuân Bính Thân 2016.

Các đoàn đại biểu thuộc nhiều ban ngành, đoàn thể thành phố sáng nay đã đến dâng hương tại bến Nhà Rồng, nơi Người từ đây ra đi tìm đường cứu nước và Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Đoàn đại biểu TP.HCM do đồng chí Lê Thanh Hải – nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu thành kính dâng hương kỷ niệm chủ tịch Hồ Chí Minh tại bến Nhà Rồng. Cùng đi với đoàn có Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, Hội đồng nhân dân TP.HCM và đại diện các ban ngành đoàn thể.

Đoàn lãnh đạo TP.HCM đã thành kính dâng hương tưởng niệm Người. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, người thanh niên ưu tú Nguyễn Tất Thành đã chọn Sài Gòn làm điểm dừng chân trong thời gian ngắn trước khi Người lên tàu từ bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.

Nguyên Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải và Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Dâng hương lên Bác dịp Xuân Bính Thân 2016, lãnh đạo đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân thành phố thành kính tưởng niệm người, hứa với Người không ngừng phấn đấu, phát huy tinh thần tự lực, sáng tạo, năng động đưa thành phố vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, đồng thời giữ vững an ninh, chính trị, trật tự xã hội.

Có mặt tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, lãnh đạo thành phố hứa với chủ tịch Tôn Đức Thắng sẽ không ngừng phấn đấu, giữ vững những thành quả đạt được, đưa TP.HCM không ngừng phát triển.

Lãnh đạo TP.HCM và đại diện các ban ngành đoàn thể dâng hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang