Hình ảnh tai nạn khủng khiếp tại hai cây cầu ở Sài Gòn

Thứ Bảy, 23/05/2015 10:19  | T.M

|

(CAO) Cầu Chánh Hưng dài 367m, rộng 13m nối giữa Q.5 và Q.8. Được thông xe vào đầu tháng 9-2003, đã góp phần giải quyết nhu cầu đi lại bức thiết của người dân nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Khoảng 12 giờ 10 ngày 9-10-2014, xe tải chở rác BS: 51E - 010.03 của công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.8 lưu thông trên cầu Chánh Hưng, hướng về cầu Nguyễn Tri Phương bị mất lái lao sang làn đường ngược lại - Ảnh: T.M
Hàng chục người đi đường vứt xe tháo chạy. Bốn xe máy bị vào gầm - Ảnh: T.M
Xe tải BS: 51C - 373.31 do tài xế Vương Hồng Phương (SN 1967, ngụ Q.11) điều khiển cũng bị vạ lây - Ảnh: T.M
Xe rác chỉ dừng khi tông vào thành cầu - Ảnh: T.M
Chiếc xe máy bị bánh xe rác cán nát - Ảnh: T.M
Dưới chân cầu Chánh Hưng, hướng về cầu Nguyễn Tri Phương là đường Hưng Phú cắt ngang tạo thành ngã tư. Hàng trăm xe máy dừng ngay dốc cầu khi đèn đỏ. Nếu xe tải hoặc xe ô tô mất thắng thì hậu quả rất khôn lường - Ảnh: T.M
* Khoảng 9 giờ sáng 21-5, xe ben BS: 54T - 0996 do tài xế Hồ Văn Trực (SN 1989, quê Bạc Liêu) điều khiển. Khi đang đổ dốc cầu Nhị Thiên Đường (hướng về đường Tùng Thiện Vương), chiếc xe mất thắng tông thẳng vào ngôi nhà 555/2 Tùng Thiện Vương  - Ảnh: M.T
Đầu xe ben găm chặt trong ngôi nhà - Ảnh: M.T
Bà Bùi Thị Phước (SN 1953) và ông La Hán Lu (48 tuổi, ngụ Q.5) tử vong. Bà Đỗ Thị Sáu (SN 1937), ông Đỗ Văn Tư (SN 1967) và chị Phan Tú Mai (SN 1981) bị thương. Lực lượng cứu hộ phải dùng bơm thuỷ lực kéo xe ben ra ngoài, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong - Ảnh: M.T
Một phần ngôi nhà 555/2 Tùng Thiện Vương bị đổ sập - Ảnh: M.T
Hơn 10 xe máy hư hỏng, bể nát, biến dạng - Ảnh: M.T

Bình luận (0)

Lên đầu trang