Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ Năm, 22/04/2021 16:22

|

(CAO) Ngày 22-4, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu (ĐHĐB) toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên trong CAND.

Dự Hội nghị có Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương...

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố. 

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong CAND nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu khai mạc Hội nghị

Thứ trưởng Lê Tấn Tới yêu cầu: Cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên trong CAND cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; phải gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, đặc biệt là kết hợp thực hiện tốt nhiệm vụ của lực lượng Công an trong phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Tại điểm cầu Công an TPHCM, dự Hội nghị có Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an phía Nam; chỉ huy các phòng nghiệp vụ thuộc CATP và chỉ huy các phòng thuộc các Cục nghiệp vụ Bộ Công an phía Nam

Sau Hội nghị này, các Đảng bộ cần có kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến đảng viên, CBCS của đơn vị, nhằm bảo đảm mọi CBCS Công an đều có nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng để quán triệt và vận dụng tốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác và tu dưỡng, rèn luyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem video nội dung Chuyên đề: “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”, do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội  XIII của Đảng, do Ban Bí thư Trung ương tổ chức và chuyên đề: “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”, do Thượng tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương tổ chức.

PGS.TS Phạm Văn Linh truyền đạt nội dung các chuyên đề tại Hội nghị

Bên cạnh đó, các đại biểu đã trực tiếp nghe nội dung các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và “Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng”, do PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt; chuyên đề “Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025” và chuyên đề “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030”, do PGS.TS Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang