Hơn 1.000 CBCS diễn tập xử lý tình huống về ANTT, phòng thủ dân sự tại TPHCM

Chủ Nhật, 30/10/2022 13:06

|

(CAO) Diễn tập DT-22 đóng vai trò rất quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức về công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành xử lý tình huống của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố TPHCM...

Thực hiện Chỉ thị số 57/2022/CT-UBND và Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 18/8/2022 của UBND TPHCM về tổ chức diễn tập xử lý tình huống về an ninh, trật tự kết hợp diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự trên địa bàn TP năm 2022, sáng 30-10, Ban Chỉ đạo diễn tập TPHCM đã tổ chức buổi diễn tập chính thức phương án đảm bảo an ninh, trật tự kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ và phòng ngừa cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ, tại khu tái định cư số 26, đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP Thủ Đức.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đến dự buổi diễn tập

Đến dự buổi diễn tập (gọi tắt là DT-22) có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố TP, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập DT-22 TP; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố TP, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập DT-22 TP; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố TP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập DT-22 TP; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư Lệnh Bộ Tư lệnh TP, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố TP, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập DT-22 TP; cùng lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Ban giám đốc CATP, các sở ban ngành và quận, huyện, TP.Thủ Đức thuộc TPHCM.

 Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu

Phát biểu tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP cho biết, căn cứ Thông tri số 07-TT/TU ngày 13/01/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trên địa bàn TPHCM năm 2022, trong đó nhấn mạnh nội dung trọng tâm là “Tổ chức diễn tập phương án đảm bảo an ninh, trật tự kết hợp diễn tập Khu vực phòng thủ và phòng ngừa cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ”. Căn cứ Chỉ thị số 57/CT-UBND và Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 18/8/2022 của UBND TP về tổ chức diễn tập xử lý tình huống về ANTT kết hợp diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự trên địa bàn năm 2022, Công an TP - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố TP đã tham mưu đồng chí Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố TP chỉ đạo triển khai các nội dung diễn tập năm 2022 với mục đích, yêu cầu nhằm nâng cao nhận thức, khả năng lãnh đạo, chỉ huy điều hành, huy động lực lượng, phương tiện của các cấp ủy đảng, chính quyền.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu tặng hoa các lực lượng tham gia diễn tập

Công an TP đã nghiên cứu, đánh giá sát tình hình thực tiễn và xây dựng nội dung diễn tập với các tình huống giả định liên hoàn theo 3 cấp độ để Ban Chỉ huy thống nhất cấp xã, huyện chủ động xây dựng phương án và tổ chức diễn tập xử lý về an ninh, trật tự.

Đến nay, các quận, huyện, phường, xã, thị trấn đã tổ chức thành công diễn tập về an ninh, trật tự kết hợp diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự đúng thời gian quy định, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Các lực lượng tham gia buổi diễn tập

Đồng chí Giám đốc CATP cho biết thêm, đối với diễn tập cấp TP, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy TPHCM, Công an TP đã chủ động phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động - Bộ Công an, Sư đoàn 370 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) điều chỉnh, bổ sung lực lượng, phương tiện tham gia và nội dung diễn tập ở mức độ phức tạp cao hơn, tương ứng với mức độ diễn tập cấp Bộ Công an.

Tuy thời gian có khẩn trương, cấp bách nhưng với quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, các lực lượng tham gia diễn tập đã khắc phục khó khăn, nỗ lực tập luyện để phục vụ cho buổi diễn tập chính thức ngày hôm nay.

Cảnh sát cơ động tham gia diễn tập

Phát biểu khai mạc tại buổi diễn tập, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, tại Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động và số đối tượng cơ hội, chống đối chính trị trong nước gia tăng các hoạt động chống phá, triệt để lợi dụng những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trên lĩnh vực kinh tế, các vụ việc liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19 (như vụ Việt Á, vụ án tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao,…) để tuyên truyền, phát tán các thông tin xấu độc, gây bức xúc trong dư luận xã hội, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tiến tới kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại TPHCM, thời gian qua nhìn chung tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nếu chúng ta lơ là, mất cảnh giác. Các thế lực thù địch vẫn ráo riết hoạt động chống phá, tập trung lôi kéo số đối tượng cơ hội, chống đối chính trị thực hiện các hành vi chống Đảng, Nhà nước, phần đông là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, đả phá trên không gian mạng.

 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhấn mạnh, diễn tập xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự, phòng chống khủng bố và diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự là công tác thường xuyên của các cấp, các ngành; đồng thời, đây cũng chính là nhiệm vụ nhằm thực thi quy định của pháp luật về phòng, chống khủng bố và pháp luật về an ninh, quốc phòng.

Trong các năm 2020 và 2021, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TPHCM đã thống nhất với Bộ Công an không tổ chức diễn tập trên địa bàn. Chính vì vậy, trong năm 2022, trên cơ sở theo dõi, đánh giá và dự báo tình hình an ninh chính trị thế giới, trong nước, TP quyết định tổ chức diễn tập xử lý tình huống về an ninh trật tự kết hợp diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện của TP.

Đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định, diễn tập DT-22 đóng vai trò rất quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức về công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành xử lý tình huống của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố TP, Ban Chỉ huy thống nhất các địa phương; qua đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn xử lý các tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố xảy ra trên địa bàn; đồng thời giúp củng cố, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng Công an, Quân sự với các sở, ngành, địa phương của TP; đảm bảo duy trì, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Động viên cán bộ chiến sĩ tham gia buổi diễn tập

Đặc biệt, diễn tập DT-22 có sự tham gia phối hợp của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an, Sư đoàn Không quân 370 - Bộ Quốc phòng sẽ nâng cao hiệu quả phối hợp trong xử lý tình huống ở các cấp độ phức tạp. Đây là kinh nghiệm cần thiết để TP học tập, vận dụng vào thực tiễn trong thời gian tới.

Trong sáng nay, buổi diễn tập diễn ra với quy mô lớn, có sự tham gia của hơn 1.000 CBCS thuộc lực lượng CATP và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an. Đại biểu được theo dõi những màn trình diễn phương tiện, võ thuật, khí công vô cùng công phu, điêu luyện, đẹp mắt.

Bên cạnh đó, đại biểu còn chứng kiến việc xử lý tình huống giả định về phòng chống khủng bố, bạo loạn, gây rối ANTT, các phương án PCCC, cứu hộ cứu nạn được tập luyện, dàn dựng hết sức chuyên nghiệp, với quy mô lớn.

Buổi diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cùng các đồng chí lãnh đạo khen thưởng, tặng hoa các tập thể, cá nhân tham gia buổi diễn tập

Một số hình ảnh lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập:

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang