Nhiều dự án, công trình quan trọng được HĐND TPHCM xem xét, cho ý kiến

Thứ Tư, 07/12/2022 15:15

|

(CAO) HĐND TPHCM sẽ xem xét, cho ý kiến về triển khai dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài; quyết định chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, trùng tu một số di tích...

Sáng 7/12, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 8. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Phan Văn Mãi; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Hiếu; Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ chủ trì kỳ họp.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp.
 

Xem xét và quyết định các nội dung liên quan đến đời sống người dân

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, kỳ họp này sẽ diễn ra trong 3 ngày làm việc. HĐND TP sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định các nội dung như: tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; đồng thời, tập trung thảo luận, xem xét thông qua các Nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, biên chế - tổ chức trong những năm tới như: tình hình kinh tế xã hội năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023; ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu chi ngân sách năm 2023; về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Kế hoạch đầu tư công năm 2023 về một số dự án cấp bách như: Về triển khai dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài; quyết định chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật (quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp); điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, trùng tu một số di tích; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường THCS Mạch Kiếm Hùng, Quận 5…; Về cho ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn TPHCM.

Bên cạnh đó, xem xét danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn TPHCM; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn TP; chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ mầm non, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh người dân tộc thiểu số tại TPHCM giai đoạn 2022-2025; các chính sách đặc thù về củng cố, nâng cao năng lực trạm y tế phường, xã, thị trấn trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và đến năm 2025; Kế hoạch biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp, các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn TPHCM… và nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, kỳ họp cũng đánh giá hoạt động của Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND TP trong năm qua và góp ý cho hoạt động năm tới hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, HĐND TP nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu HĐND TP khóa X; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề: việc thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP; báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền TP năm 2022; Báo cáo công tác xét xử của Tòa án Nhân dân TP, công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát Nhân dân TP năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”; đồng thời, nghe các Ban của HĐND TP báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Bên cạnh đó, kỳ họp này cũng sẽ tiến hành giám sát trực tiếp qua việc chất vấn theo quy định về các vấn đề kinh tế - xã hội đối với Chủ tịch UBND TP, Sở Công thương, Chủ tịch UBND Quận 6 nhằm làm rõ nội dung, kết quả đạt được, tiếp tục thúc đẩy việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn TP trong thực hiện chính quyền đô thị.

Quang cảnh kỳ họp

14/19 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng cho biết, thời thời gian qua, TP đã tập trung thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương; Thành ủy, Nghị quyết số 117/NQ-HĐND của HĐND TP về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022. Theo đó, tổng kim ngạch xuất khẩu của tháng ước đạt 49,5 tỷ USD, tăng 10,3 % so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 ước đạt 457.500 tỷ đồng, đạt 118,35% dự toán và tăng 17,05% so cùng kỳ (ước đạt khoảng 1/3 thu ngân sách cả nước); có 14/19 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; 2 chỉ tiêu dự kiến không đạt và 3 chỉ tiêu chưa đủ cơ sở đánh giá…

Đến nay, tình hình dịch bệnh được TP tiếp tục kiểm soát tốt, các cơ sở khám chữa bệnh dần hồi phục. Qua đó, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao trên địa bàn được tổ chức như là liều “vaccine tinh thần quý giá” hỗ trợ sức khoẻ tinh thần Nhân dân. Công tác đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân tiếp tục đạt kết quả tích cực;… Bên cạnh đó, công tác đối ngoại đã và đang được triển khai tích cực, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa TP với Nhân dân các nước; tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài; ổn định, củng cố môi trường hòa bình; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP…

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 19 vừa diễn ra vào ngày 30/11, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đã kết luận nhấn mạnh 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện… Cùng với những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2022, những dự báo khó khăn, thách thức có thể sẽ là rào cản cho quá trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị các đại biểu HĐND TP nghiên cứu thật kỹ, xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND TP, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND TP, tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc bối cảnh, đặc điểm tình hình của năm 2023, nhận rõ những kết quả và bài học đã đạt được, những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc phải tháo gỡ, những thách thức phải vượt qua; tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và đúc kết những bài học có giá trị thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng báo cáo nội dung kỳ họp

Đồng thời, đánh giá đúng thực trạng, phân tích rõ nguyên nhân; dự báo chính xác tình hình thế giới, trong nước, và TP trong thời gian tới đề xuất, quyết định các quan điểm, định hướng lớn, các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và tìm ra các giải pháp, qua đó, góp phần tạo sự thay đổi, chuyển biến tích cực, toàn diện nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn TP.

Để những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiều năm tới, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân TP, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ để có những ý kiến đóng góp sâu sắc, chất lượng cho từng nội dung, nhằm giúp cho HĐND TP có cơ sở thông qua những nghị quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật, khả năng thực thi cao, sát với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, với tình hình thực tế của địa phương, với nguyện vọng, mong muốn của đồng bào, cử tri TP trong tình hình mới.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Dũng thông qua chương trình kỳ họp thứ 8. Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của TP năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2023. UBND TP sẽ báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh TP năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; kết quả thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND TP.

Đồng thời, sẽ trình các tờ trình phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP về những nội dung trọng tâm, như: Quyết toán ngân sách TP năm 2021, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2022 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2023; Danh mục dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn TP; về hệ số điều chỉnh giá đất; Các nội dung về kế hoạch đầu tư công; Kế hoạch biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp, các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn TPHCM; Quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập theo Nghị quyết 54 của Quốc hội; các mức chi, mức phí, lệ phí trên một số lĩnh vực; các chính sách hỗ trợ, đặc thù đối với lĩnh vực giáo dục, y tế; chế độ hỗ trợ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính nhà nước; về phát triển thanh niên TP...

Cũng tại kỳ họp này, Thường trực HĐND TP báo cáo đánh giá việc giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND TP trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND TP, trình dự thảo Nghị quyết việc giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND TP trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND TP, trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND TP. Các Ban của HĐND TP báo cáo thẩm tra các báo cáo Tờ trình của UBND TP…

Bình luận (0)

Lên đầu trang