TPHCM: Khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển nhanh, bền vững

Thứ Tư, 18/10/2023 17:01  | Lê Ngân

|

(CAO) Một trong những thành tựu quan trọng của TPHCM sau 40 năm cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới là khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Kinh tế TP duy trì tăng trưởng liên tục qua các năm, ngoại trừ những năm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19...

Ngày 18/10, đoàn khảo sát Nhóm 6 Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam đã có buổi làm việc với Thành ủy TPHCM. Chủ trì buổi làm việc có các ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội, Phó trưởng Nhóm 6 Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Kinh tế duy trì tăng trưởng liên tục qua các năm

Tại buổi khảo sát, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải báo cáo một trong những thành tựu quan trọng của TPHCM sau 40 năm cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới là khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Kinh tế TP duy trì tăng trưởng liên tục qua các năm, ngoại trừ những năm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Cùng với đó là đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế dẫn đến cải thiện chất lượng, từng bước chuyển từ phát triển chủ yếu theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, trên cơ sở ứng dụng thành tựu của khoa học và công nghệ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng tập trung vào các ngành công nghiệp, dịch vụ trọng điểm và nông nghiệp công nghệ cao, tăng dần giá trị các sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng khoa học, công nghệ.

Quang cảnh buổi làm việc

TP tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao; thực hiện tốt các chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải báo cáo

TP giữ vững vai trò trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Hệ thống cơ sở giáo dục và đào tạo mở rộng quy mô trường công lập, ngoài công lập và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. TP tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh theo định hướng phát triển chuyên sâu, có sự tiến bộ về bảo đảm điều kiện để chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Hệ thống thiết chế văn hóa từng bước hoàn thiện; các chính sách giảm nghèo và chăm lo an sinh xã hội được quan tâm triển khai, có sự tham gia tích cực từ các nguồn lực trong xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng nâng cao. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong mọi tình huống, TP đã triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa.

TP tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ TP; xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng cao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

TP đảm bảo tiến độ triển khai các nội dung về tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội, Nghị định số 33/NĐ-CP của Chính phủ; khẩn trương, nghiêm túc tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị theo hướng tinh gọn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động; cơ bản hoàn thành công tác cán bộ; đồng thời, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức phường được chuyển thành công chức cấp huyện theo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn của công chức hành chính. Đồng thời, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; quan tâm xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện…

Huy động và phát huy các nguồn lực, động lực phát triển mới

Phát biểu Kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn khảo sát Đinh Tiến Dũng đánh giá qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.

TPHCM luôn tìm tòi, sáng tạo, mạnh dạn thể nghiệm nhiều cơ chế, chính sách mới để thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ, đã thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập từng bước được nâng lên. Năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được nâng lên, kỷ cương được tăng cường. Dân chủ được mở rộng, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy.

Trưởng đoàn khảo sát Đinh Tiến Dũng phát biểu

Ông Đinh Tiến Dũng cho biết trong bối cảnh mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, TP cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội, huy động và phát huy các nguồn lực, động lực phát triển mới, nhất là nguồn lực con người, nguồn lực văn hóa; quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế. Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh... 

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Trưởng đoàn khảo sát Đinh Tiến Dũng mong muốn thời gian tới, TPHCM tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy tính năng động, sáng tạo của Nhân dân, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Thành phố huy động hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh. Xây dựng TP thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Đồng thời đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân. TP sẽ là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Bình luận (0)

Lên đầu trang