Kiên quyết đấu tranh với các đối tượng chống phá trên không gian mạng

Thứ Năm, 26/12/2019 07:29  | Mai Loan

|

(CAO) Tiếp tục ngày làm việc thứ hai (25-12) Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu tiếp tục tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM trình bày tham luận về công tác đấu tranh với các hoạt động chống phá của các đối tượng, tổ chức phản động trên không gian mạng (KGM).

Theo Trung tướng Phong, năm 2019 các cá nhân, tổ chức phản động tiếp tục hoạt động chống phá với mức độ công khai, quyết liệt, kết hợp chặt chẽ giữa KGM và ngoài thực địa, theo phương thức “diễn biến hòa bình” với khủng bố, phá hoại, triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị, xã hội “nhạy cảm” được dư luận quan tâm để tuyên truyền, xuyên tạc, đả kích, chống phá chế độ.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM trình bày tham luận tại Hội nghị

Các đối tượng đã thành lập nhiều “nhóm kín” trên các ứng dụng của mạng xã hội (MXH) như Facebook, WhatsApp, Skype, Viber…, đưa ra luận điệu “mị dân”, hứa hẹn về danh vọng, vật chất để tác động, lôi kéo nhiều thành viên tham gia; tổ chức nhiều khóa đào tạo, bàn bạc âm mưu, ý đồ, hoạt động chống phá.

Đặc trưng của các “nhóm kín” trên KGM là không cố định về tổ chức, vị trí, vai trò, số lượng thành viên; các đối tượng có thể tham gia 1 hoặc nhiều “nhóm kín” khác nhau, dù ở bất cứ đâu vẫn có thể chỉ đạo, tổ chức các hoạt động chống phá, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Hầu hết đối tượng của các “nhóm kín” đều nhận chỉ đạo, tài trợ của cá nhân, tổ chức phản động từ bên ngoài.

Trước sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các cá nhân, tổ chức phản động, Công an TPHCM đã chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đấu tranh với các “nhóm kín” trên KGM. Ngoài ra, CATP còn tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành trong triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia (ANQG) trên địa bàn.

Đến nay, nhiều đơn vị, địa phương bước đầu đã triển khai thực hiện có hiệu quả, đưa công tác đấu tranh với hoạt động xâm phạm ANQG trên KGM và ngoài thực địa được đồng bộ, đi vào chiều sâu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều âm mưu, hoạt động phá hoại ngay từ đầu, từ vụ việc nhỏ lẻ, không để liên kết tạo thành “điểm nóng” phức tạp.

Trung tướng Lê Đông Phong nhấn mạnh: Trong tình hình hiện nay còn tồn tại một bộ phận quần chúng, nhất là những người thiếu niềm tin vào chính quyền dễ bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo. Lực lượng CA cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác nắm tình hình quần chúng nhân dân, thay đổi, tiếp cận toàn diện hơn với cộng đồng mạng, xem MXH là không gian quan trọng để tiến hành tương tác, qua đó có biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp, nâng cao nhận thức, cảnh giác cho người dân, không bị tác động, ảnh hưởng, lôi kéo từ đối tượng xấu.

Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác phối hợp xử lý các tình huống do các tổ chức phản động sử dụng KGM kích động, tổ chức hoạt động phức tạp trên địa bàn, xử lý kịp thời ngay từ khi phát sinh ngay tại cơ sở, không để tình hình diễn biến phức tạp, kéo dài, tạo thành “điểm nóng”...

Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy: Triệt phá thành công nhiều tụ điểm ma túy phức tạp

Trao đổi với phóng viên bên lề Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 về tình hình tội phạm ma túy, Trung tướng Phạm Văn Các cho biết: Trong năm 2019, tình hình tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng và phức tạp.

Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã tích cực bám tuyến, bám địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh mạnh với các loại tội phạm về ma túy. Số vụ, số đối tượng và vật chứng thu giữ tăng mạnh so với năm 2018; đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đặc biệt lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia; triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy phức tạp, làm chuyến biển tình hình ở một số “điểm nóng”. Trong đó, Cục đã trực tiếp và phối hợp với các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ 85 vụ, 281 đối tượng phạm tội về ma túy.

Trung tướng Phạm Văn Các

Cũng theo Trung tướng Phạm Văn Các, quán triệt thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác Công an năm 2019, Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy đã khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình công tác, ban hành nhiều kế hoạch, phương án hành động, mở nhiều đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Trong năm, Cục đã trực tiếp và phối hợp với các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ 85 vụ, 281 đối tượng phạm tội về ma túy (trong đó 3 đối tượng truy nã); thu giữ 610 kg heroin; 1.490kg, 140 lít dạng sệt và 203.314 viên ma túy tổng hợp (MTTH); 527,9 kg ketamine; 120,54 kg cocain; 30 tấn hóa chất, tiền chất và 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy cùng nhiều phương tiện, tài sản, tài liệu liên quan.

Đáng chú ý, số lượng thu giữ MTTH lớn nhất từ trước tới nay, gấp hơn 7 lần so với năm 2018. Thụ lý điều tra 25 vụ, 122 bị can.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm 2019, Cục CSĐT tội phạm về ma túy vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý. Cơ quan phòng, chống ma túy Philippines đã có Thư cảm ơn đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về sự phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, giúp cơ quan chức năng của Philippines bắt, giữ 276kg MTTH.

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai: Kiên quyết xử lý các cán bộ có sai phạm

Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75, trao đổi với phóng viên, Đại tá Vũ Hồng Văn cho biết, thời gian qua tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tình hình tội phạm có tổ chức, hoạt động băng nhóm diễn biến rất phức tạp nhất là băng nhóm hoạt động “tín dụng đen”, cưỡng đoạt tài sản, phân lô bán nền, cướp đất; tội phạm tổ chức đánh bạc, trộm cắp tài sản; tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản chưa được kiềm giảm; tình trạng tụ tập hàng chục, thậm chí hàng trăm đối tượng sử dụng ma túy tại các quán bar, karaoke, khách sạn diễn ra khá phổ biến, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Đại tá Vũ Hồng Văn

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Công an Đồng Nai huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện để “tuyên chiến” và trừng trị các loại tội phạm tội phạm có tổ chức, hoạt động băng nhóm, tội phạm liên quan tín dụng đen, tội phạm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cướp đất; tội phạm tổ chức đánh bạc, tội phạm ma túy, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, tội phạm trộm cắp nhất là trộm cắp vặt; quyết tâm “xóa sổ” tội phạm hoạt động băng nhóm, “tín dụng đen”, tụ điểm phức tạp về ma túy, làm trong sạch địa bàn; kiên quyết không để xảy ra tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, đốt pháo trái phép; thiết lập lại trật tự xã hội, làm thay đổi diện mạo về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến một số vi phạm của CBCS Công an Đồng Nai trong thời gian qua, Đại tá Vũ Hồng Văn cho biết: Công an tỉnh sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh lại cơ cấu đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường cho cơ sở và xây dựng lực lượng Công an xã chính quy “gần dân, sát dân, gắn bó máu thịt với nhân dân”, đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả với tinh thần kiên quyết, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, bố trí đúng người, đúng việc, đúng chuyên ngành đào tạo, đồng thời tạo điều kiện cho CBCS được làm việc thực tiễn tại đơn vị cơ sở.

Mỗi CBCS Công an phải khắc ghi và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang