Bộ Công an và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật:

Giới thiệu cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

Thứ Tư, 12/04/2023 15:58

|

(CAO) Thông qua cuốn sách, mỗi CBCS CAND sẽ càng thêm thấm nhuần sâu sắc những tình cảm quý báu và sự kỳ vọng to lớn của người đứng đầu Đảng ta dành cho lực lượng CAND, từ đó không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sáng 12-4, Bộ Công an phối hợp Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, trong đó gồm những phát biểu chỉ đạo, bài viết và hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng CAND Việt Nam. Sách do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chủ trì, biên soạn.

Các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương (CATW), Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật đồng chủ trì buổi Lễ. 

Các đại biểu dự buổi Lễ.

Đến dự buổi Lễ có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Trương Quang Hoài Nam, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Thành ủy Hà Nội; các đồng chí trong Đảng uỷ CATW, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Báo cáo viên tại buổi Lễ có đồng chí PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.

Buổi Lễ được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lãnh đạo, CBCS Công an TPHCM tham dự lễ giới thiệu cuốn sách tại điểm cầu Công an TPHCM

Báo cáo quá trình biên soạn, biên tập xuất bản cuốn sách, PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ra mắt bạn đọc nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực. Sau Lễ ra mắt cuốn sách, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với NXB đã tổ chức Tọa đàm khoa học hết sức có ý nghĩa để học tập, quán triệt giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách…

Ngay sau Tọa đàm khoa học này, Đảng ủy CATW, Bộ Công an chỉ đạo biên soạn và xuất bản cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc đối với công tác Đảng và công tác xây dựng lực lượng, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ủy CATW, Bộ Công an trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò nêu gương; ý thức “tự soi”, “tự sửa”, tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an nhân dân (CAND)…

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật báo cáo quá trình biên soạn, biên tập xuất bản cuốn sách

Quá trình tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách diễn ra hết sức khẩn trương, nghiêm túc và cẩn trọng. Trên cơ sở nguồn tư liệu lớn những bài phát biểu, bài viết và hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng CAND do các đơn vị thuộc Bộ Công an cung cấp, NXB lựa chọn, sắp xếp theo trình tự thời gian và kết cấu cuốn sách gồm 02 phần.

Trong đó phần 1 gồm 08 bài phát biểu, bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về lực lượng CAND từ khi đồng chí làm Tổng Bí thư đến nay (từ năm 2011); Tổng Bí thư, Chủ tịch nước từ tháng 10/2018 đến sau Đại hội XIII của Đảng; 03 thư và 01 lời tựa cho cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ CATW (1945 - 2015)”.

Đặc biệt, ở phần thứ 2, NXB lựa chọn gần 120 hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng CAND và 20 ảnh Tổng Bí thư và bạn bè quốc tế, trong đó điểm nhấn là hình ảnh CBCS CAND thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn những chuyến đi công tác nước ngoài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó thể hiện tình cảm tin yêu, quý trọng, gần gũi, gắn bó của CBCS CAND và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

Cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

Phát biểu về ý nghĩa, vai trò của cuốn sách, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, cuốn sách tổng hợp, chắt lọc những ý kiến chỉ đạo, bài viết và hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng CAND có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, qua đó thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng CAND.

Nội dung cuốn sách, nhất là Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, lời huấn thị của đồng chí Lê Duẩn “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, trở thành “kim chỉ nam” để mỗi CBCS CAND “tự soi”, “tự sửa”, xứng đáng là lực lượng vũ trang nòng cốt, tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, ra sức giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh của Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân; luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, quyến rũ của các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”.

Thông qua cuốn sách, mỗi CBCS CAND sẽ càng thêm thấm nhuần sâu sắc những tình cảm quý báu và sự kỳ vọng to lớn của người đứng đầu Đảng ta dành cho lực lượng CAND, từ đó không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu về ý nghĩa, vai trò của cuốn sách

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, từ khi ra đời đến nay, trải qua 78 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng CAND luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, của cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ...

Ngày 15/01/2018, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn toàn lực lượng CAND: "Mong các đồng chí luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Lời căn dặn của người đứng đầu Đảng ta với kỳ vọng, mong muốn mỗi đảng viên, CBCS phải tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, không màng danh lợi, không vì lợi ích vật chất mà làm ảnh hưởng, thậm chí làm mất đi, chà đạp lên danh dự của chính mình, của lực lượng CAND; mỗi CBCS Công an phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, cần, kiệm, liêm, chính, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến, xứng đáng với danh dự, truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng, với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi Lễ

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời căn dặn, tin tưởng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thời gian qua, Bộ Công an đã coi trọng và tổ chức nhiều chuỗi hoạt động mang tính sâu rộng, hiệu quả thiết thực trong CAND, trong đó nổi bật có những hoạt động kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu Điều Bác Hồ dạy; sinh hoạt chính trị với chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất; lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an; quyết tâm xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; qua đó đã nhận thức và hiểu rõ hơn về nội hàm của “từ” và khái niệm cụm từ “danh dự” (đó là sự coi trọng, kính trọng của xã hội, của tập thể, cá nhân, dựa trên giá trị tinh thần, đạo đức tốt đẹp) và cụm từ “thiêng liêng” (đó là sự cao quý nhất, rất đáng tôn thờ, kính trọng, cần được giữ gìn).

Việc tổ chức biên soạn và ra mắt cuốn sách ngày hôm nay là một trong các hoạt động trọng tâm của các đợt sinh hoạt chính trị trên, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và sâu sát của Đảng ủy CATW, đặc biệt là đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao tặng cuốn sách đến đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương, Thành ủy Hà Nội và các đơn vị trực thuộc Bộ, Học viện, Trường CAND

 Để tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thời gian tới, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và mỗi đảng viên, CBCS trong toàn lực lượng cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, xác định đây là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”.

Từng cấp ủy, đơn vị, mỗi đảng viên, CBCS dù ở bất kỳ cương vị nào, hoàn cảnh nào, công tác nào, cũng phải tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện; phải luôn giữ mình trong sạch, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường; không bị sa ngã, “thoái hóa, biến chất”; không lợi dụng cương vị công tác để vi phạm pháp luật, gây phương hại đến lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, giữ vững tính chính quy, hiện đại của lực lượng vũ trang nhân dân.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật tặng cuốn sách cho đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ, Học viện, Trường CAND.

Thường xuyên học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng lực lượng, nhất là: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 khóa XIII; Quyết định số 17 ngày 22/6/2021 và Quyết định số 90 ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong Công an tỉnh, thành phố, gắn với thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên gắn bó mật thiết với Nhân dân, gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ; PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật cùng các đại biểu.

Sau Lễ giới thiệu cuốn sách, Cục Công tác đảng và công tác chính trị phối hợp chặt chẽ với NXB Chính trị quốc gia Sự thật khẩn trương tiến hành phát hành sách theo kế hoạch đã được phê duyệt và tổ chức tuyên truyền sâu rộng về nội dung cuốn sách, đảm bảo hiệu quả thiết thực như mong muốn.

Cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức tiếp nhận và sớm có hình thức phù hợp để quán triệt, truyền tải những nội dung, ý nghĩa, giá trị của cuốn sách đến từng đảng viên, CBCS; phát động CBCS thi đua học tập, thực hiện, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bình luận (0)

Lên đầu trang