Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Thứ Tư, 31/01/2018 08:32

|

(CAO) Sáng nay (31/1), Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TPHCM tổ chức diễn ra tại Hội trường Thống Nhất - TP.HCM.

Buổi lễ có sự tham dự của khoảng 3.500 đại biểu là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí từng trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; đại diện các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng tiêu biểu trong sự kiện Mậu Thân 1968; lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang; các đại biểu công nhân, nông dân, cựu chiến binh, thanh niên, sinh viên, học sinh, thanh niên xung phong, phụ nữ, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đại biểu dân tộc, kiều bào...

Tất cả cùng hội tụ để ôn lại những ngày lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, những ngày quân và dân ta đã lập nên những chiến công vang dội, khẳng định sức mạnh vô song của lực lượng cách mạng bằng 3 mũi giáp công, đánh trên cả 3 mặt trận: chính trị, quân sự, ngoại giao; khẳng định tính đúng đắn và độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam, tài nghệ sáng tạo trong chỉ huy tác chiến của Đảng ta, chuẩn bị mọi điều kiện và tận dụng thời cơ cho Đại thắng mùa Xuân 1975 thống nhất đất nước.

Ngoài các phát biểu ôn lại truyền thống, lễ kỷ niệm còn tái hiện không khí sục sôi vào trận 50 năm trước với một chương trình nghệ thuật hoành tráng, đặc sắc nhắc nhở và tôn vinh những chiến công cũng như những hy sinh, mất mát của bao người con anh dũng của đất nước, đã ngã xuống trong những ngày tháng lịch sử ấy...

Chương trình lễ kỷ niệm:

Đúng 8 giờ 30 sáng, chương trình lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu điều hành chương trình buổi lễ. Lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự luỗi lễ
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu điều hành chương trình buổi lễ

Sau nghi thức chào cờ, giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đọc diễn văn lễ kỷ niệm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đọc diễn văn tại buổi lễ

Trích diễn văn tại lễ kỷ niệm của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân:

Sau khi Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân kết thúc diễn văn tại buổi lễ, Anh hùng lực lượng vũ trang, đại tá Nguyễn Văn Tàu phát biểu.

Anh hùng lực lượng vũ trang, đại tá Nguyễn Văn Tàu phát biểu

Trích phát biểu tại lễ kỷ niệm của đại tá Nguyễn Văn Tàu:

Thay mặt thế hệ trẻ, sinh viên Nguyễn Thị Phương Nghi phát biểu tại lễ kỷ niệm

Sau phần phát biểu của sinh viên Nguyễn Thị Phương Nghi và một số tiết mục văn nghệ phục vụ lễ kỷ niệm. Đúng 9 giớ 30 phút cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu tuyến bố buổi lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 kết thúc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang