Lốc xoáy tốc mái 67 ngôi nhà và trường học

Thứ Ba, 25/07/2017 17:49  | Văn Tình

|

(CAO) Do ảnh hưởng của bão số 4, lúc 11 giờ 30 trưa 25-7, trên địa bàn xã Đức Dũng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) có mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến hàng chục nhà dân, công trình trường học bị tốc mái, cột điện và cây cối bị quật đổ.

Chiều nay, bão vào Hà Tĩnh - Quảng Trị; xảy ra một đợt lũ
 

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Đức Thọ, lốc xoáy làm tốc mái nhà của 65 hộ gia đình, trong đó 60 hộ bị tốc mái 30% đến 60%. Cá biệt, 5 hộ còn lại bị lốc thổi tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra, có 2 trường học là: Trường mầm non xã Đức Dũng bị tốc toàn bộ mái che phía trước; Trường Tiểu học xã Đức Dũng bị tốc toàn bộ mái ngói.

Hai người dân gồm ông Võ Long (SN 1966) và chị Trần Thị Hường (SN 1988, cùng trú thôn Ngoại Xuân, xã Đức Dũng) bị lốc xoáy tốc mái nhà khiến ngói rơi trúng gây thương tích.

Bưu điện xã Đức Dũng cũng bị tốc toàn bộ mái nhà. Lốc cũng đã quật ngã nhiều cây cối, 3 cột điện và 4.000m dây truyền thanh.

Ngay sau khi lốc xoáy đi qua, chính quyền huyện Đức Thọ đã huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả.

Các lực lượng chức năng tập trung giúp dân lợp lại mái nhà sau trận lốc xoáy trưa 25-7-2017
Nhiều mái tôn bị lốc xoáy thổi hay hàng chục mét

Bình luận (0)

Lên đầu trang