TPHCM: Mạnh tay xử lý vi phạm về "báo hóa" mạng xã hội

Thứ Bảy, 22/06/2024 10:02  | Trung Hiếu

|

(CATP) Nhằm tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm về "báo hóa" trang thông tin điện tử tổng hợp (TTĐTTH), mạng xã hội (MXH), quản lý hiệu quả các nền tảng số (NTS) xuyên biên giới đồng thời thúc đẩy phát triển các NTS trên địa bàn TPHCM, Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) TPHCM vừa triển khai kế hoạch về những nội dung liên quan.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở TT-TT Thành phố (TP), điều này góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý, chấn chỉnh, xử lý tình trạng "báo hóa" trang TTĐTTH, MXH, tạp chí (TC), "tư nhân hóa" báo chí (BC) trên địa bàn TP, cố gắng hoàn thành công tác chấn chỉnh, xử lý tình trạng "báo hóa" trong năm 2024; đồng thời tăng cường vai trò của các ngành có liên quan trong công tác phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các nền tảng xuyên biên giới, nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (DN) khi tham gia không gian mạng, bảo đảm an toàn, lành mạnh, có trách nhiệm.

Để đạt được kết quả tốt nhất, sở sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Thứ nhất, tăng cường công tác quản lý BC, rà soát, chấn chỉnh, xử lý cơ quan BC có biểu hiện vi phạm về "báo hóa" TC, "tư nhân hóa" BC, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm cơ quan chủ quản BC.

Tăng cường xử lý vi phạm về "báo hóa" trên môi trường điện tử (ảnh chỉ mang tính minh họa)

Theo đó, sở sẽ chấn chỉnh, xử lý các cơ quan báo chí (CQBC) có biểu hiện "báo hóa" TC, "tư nhân hóa" BC; đồng thời đề nghị CQBC chấm dứt việc giao chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình cho văn phòng đại diện (VPĐD), nhóm phóng viên hoặc đối tác hợp tác chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, thực hiện liên doanh liên kết theo hướng người đứng đầu CQBC buông lỏng quản lý, ủy quyền, chuyển giao quyền quản lý, điều hành, quyết định một phần hoặc toàn bộ nội dung chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình liên kết trên thực tế cho đối tác để đổi lấy lợi ích. Ngoài ra, sẽ tăng cường công tác quản lý, kiểm tra CQBC, VPĐD của CQBC tại TPHCM thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép; kết hợp quản lý hoạt động quảng cáo (QC) trên BC, nhất là các trường hợp QC thuốc, thực phẩm chức năng và sàn giao dịch tiền điện tử, tiền số.

Thứ hai, sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp chấn chỉnh tình trạng "báo hóa" trang TTĐTTH và MXH, bao gồm: rà soát, cập nhật danh sách trang TTĐTTH, MXH (đã được cấp phép theo thẩm quyền) có biểu hiện "báo hóa" theo "tiêu chí nhận diện "báo hóa" TC, "báo hóa" trang TTĐTTH và MXH" để giám sát, tập trung chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền, phối hợp Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ TT-TT thực hiện công tác thanh kiểm tra theo kế hoạch. Song song với đó, triển khai thực hiện việc cấp phép và quản lý trang thông tin điện tử, MXH theo quy định; tham mưu thu hồi giấy phép hoạt động đối với trang TTĐTTH không đủ điều kiện hoạt động.

Cuối cùng, sẽ phối hợp quản lý hiệu quả các NTS nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam trên địa bàn TP.

Sở sẽ phối hợp với các ban ngành có liên quan tiếp tục triển khai, tăng cường công tác quản lý hoạt động QC trên BC, môi trường mạng Internet, xuất bản phẩm và QC tích hợp trên các sản phẩm bưu chính, hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn; phối hợp triển khai danh sách "Whitelist", "Blacklist" do Bộ TT-TT công bố tại Cổng thông tin: https://abei.gov.vn/, nhằm bảo đảm an toàn thương hiệu đồng thời tránh việc gián tiếp tiếp tay cho các nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật được sản xuất, phát tán trên không gian mạng đến các cá nhân, tổ chức, DN do ngành quản lý trong việc chấp hành quy định về QC trên mạng, sáng tạo nội dung, an toàn giao dịch điện tử và kinh doanh thương mại điện tử. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp Cục Phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử bổ sung, hoàn chỉnh danh sách "Whitelist", "Blacklist" và triển khai việc thực hiện danh sách này tại TP cho các cá nhân, DN trong việc QC trên mạng, sáng tạo nội dung, an toàn giao dịch điện tử và kinh doanh thương mại điện tử.

Ngoài ra, lực lượng phối hợp sẽ tham mưu khai thác, vận dụng, kết nối các DN truyền thông lớn trên địa bàn TP, các Nhà sáng tạo nội dung (KOLs) có sức ảnh hưởng để triển khai truyền thông chính sách, phối hợp đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới hoạt động trên địa bàn về chấp hành pháp luật Việt Nam khi tham gia cung ứng dịch vụ nền tảng xuyên biên giới vào Việt Nam; cũng như tham mưu Quy chế phối hợp xử lý tin giả, tin sai sự thật về TPHCM và tổ chức thực hiện có hiệu quả trên địa bàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang