Mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên toàn quốc trong 2 tháng

Thứ Ba, 07/07/2020 16:33  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 7-7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, Cục CSHS đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an và chỉ đạo nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; phòng, chống tội phạm tiếp tục có chuyển biến.

Trong đó, phạm pháp hình sự giảm 8,4%, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 84,4% (cao hơn 1,79% so với cùng kỳ 2019); triệt phá hơn 1 ngàn băng nhóm tội phạm, trấn áp mạnh tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” được dư luận đánh giá cao; tập trung đấu tranh mạnh, có trọng điểm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm vào một số loại tội phạm nổi lên đang gây bức xúc dư luận như “tín dụng đen”… không để các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” hoạt động lộng hành, không để hình thành, tồn tại các “điểm nóng” về hình sự...

Qua đó, bảo đảm tốt trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Nhiều loại tội phạm đạt tỷ lệ điều tra khám phá cao, trong đó, tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,16%.

Các đại biểu tại Hội nghị

Cũng theo báo cáo, trong thời gian qua, Cục Cảnh sát hình sự và lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các địa phương triệt phá nhiều chuyên án, điều tra khám phá nhiều vụ án có khó khăn, truy bắt nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm như: Điều tra 6 vụ dùng xăng đốt chết 19 người; vụ dùng chất độc cho vào thức ăn để giết người ở Thái Bình và Thanh Hóa; giết người tạo hiện trường giả để trục lợi bảo hiểm (xảy ra tại Đắc Nông)...

Ngoài ra, còn điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ giết người, cướp tài sản, các vụ dùng súng cướp ngân hàng, tiệm vàng; triệt phá các băng nhóm tội phạm gây bức xúc dư luân như vụ Đường “nhuệ”, Loan “cá”, Tuấn “khỉ”; triệt phá hàng loạt đường dây đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng với số lượng tiền giao dịch lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các ý kiến tham luận của một số đơn vị, địa phương về những kinh nghiệm cũng như những khó khăn trong công tác đấu tranh phòng chống với các loại tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Qúy Vương đề nghị, lực lượng CSHS, Cục CSHS rà soát chương trình công tác năm 2020 một cách cụ thể, đặc biệt đối chiếu với các chỉ tiêu đã được giao xem những việc gì đã làm được, chưa làm được, những việc vượt tiến độ, còn chậm trễ.

Từ đó có giải pháp đôn đốc, tổ chức thực hiện hiệu quả để hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra; chủ động nắm chắc diễn biến tình hình tội phạm, thu thập thông tin, tài liệu, thống kê tội phạm kịp thời, đầy đủ, xác thực, làm cơ sở để phân tích, đánh giá đúng diễn biến tình hình tội phạm ở địa phương. Qua đó tham mưu giải pháp cụ thể để giải quyết tình hình nổi lên tại các địa bàn.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, tổ chức triển khai, hướng dẫn việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT. Cục CSHS đề xuất lãnh đạo Bộ tham mưu với Đảng, Nhà nước sơ kết, tổng kết các nghị quyết; chỉ thị liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND.

Trong đó, có sơ kết việc thực hiện chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tổ chức triển khai Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản….

Thứ trưởng Lê Qúy Vương đề nghị, tập trung chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSHS nằm trong công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CAND; kết hợp với nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đồng thời để phục vụ công tác điều tra cần làm tốt công tác kỹ thuật hình sự; đấu tranh quyết liệt triệt xóa băng nhóm tội phạm, quản lý nghành nghề kinh doanh có điều kiện, hoạt động bảo kê cho vay nặng lãi, kinh doanh tài chính, cầm đồ…; khẩn trương xây dựng dự án phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng hình sự lưu động…

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng quán triệt điện số 777 (ngày 7-7-2020) của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Theo đó, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, thời gian 2 tháng (bắt đầu từ ngày 15-7) để tập trung thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra …

Bình luận (0)

Lên đầu trang