Chủ tịch TP.HCM: 'Để thu 1.200 tỷ/ngày, phải bắt nguồn từ sản xuất kinh doanh'

Thứ Ba, 02/01/2018 12:09

|

(CAO) Đây là thông tin được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nêu lên trong Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2018 do UBND TP.HCM tổ chức sáng ngày 2-1.

Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Tất Thành Cang – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của thành phố.

TP.HCM tập trung phát triển hạ tầng, kéo giảm ùn tắc giao thông trong năm 2018

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết năm 2017 dù còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng với những nỗ lực, cố gắng mạnh mẽ và quyết liệt của các cấp các ngành, các doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tể - xã hội năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, TP vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục như số lượng doanh nghiệp mới thành lập; cơ sở hạ tầng quá tải, ùn tắc giao thông vẫn còn xảy ra đặc biệt trong giờ cao điểm; tình trạng ngập nước chưa được giải quyết triệt để, nhất là vào thời điểm mưa lớn và triều cường; tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng, xây dựng không phép, sai phép vẫn còn xảy ra tại các địa phương; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm còn nhiều tồn tại….

Ông Nguyễn Thành Phong đánh giá năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; năm đầu tiên TP tập trung triển khai thực hiện kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội cho phép TP thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách để TP phát triển nhanh, bền vững hơn.

Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị

“Đây là động lực cho việc triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo. Các cơ chế, chính sách thí điểm này sẽ khơi thông, mở ra các nút thắt về tài chính, đất đai, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực phục vụ hành chính công, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ tốc độ phát triển các ngành kinh tế cao hơn các năm trước”, ông Phong nhấn mạnh.

Theo đó, thành phố sẽ tập trung cả hệ thống chính trị tích cực triển khai thực hiện 7 Chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP, gắn với việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển TP nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

"Năm 2018, thành phố được giao chỉ tiêu phải thu 376.000 tỷ đồng, tức là mỗi ngày (trừ Chủ nhật) phải thu trên 1.200 tỷ. Muốn thu được từng đó, phải bắt nguồn từ sản xuất kinh doanh, cho nên phải tập trung các giải pháp, các cơ chế mà Quốc hội cho thí điểm, phải lắng nghe doanh nghiệp để cải thiện môi trường đầu tư, không ngừng nổ lực để phát triển”, ông Phong cho biết thêm.

Cùng với đó, thành phố sẽ tập trung phát triển một số kết cấu hạ tầng đồng bộ trọng điểm gắn với chỉnh trang đô thị; kéo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến trình xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử…

Cũng tại hội nghị này, ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP cho biết trong năm 2018, TP.HCM đặt ra 20 chỉ tiêu quan trọng, trong đó tổng sản phẩm nội địa (GRDP) sẽ phấn đấu tăng từ 8,3 - 8,5%. Để thực hiện được nhiệm vụ trên, ông Liêm đề nghị Thủ trường các cơ quan thuộc UBND TP phải thường xuyên đi cơ sở, nắm sát tình hình thực tế, kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của ngành mình, cấp mình; xem xét, đánh giá trách nhiệm cá nhân đối với tập thể, trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang