UBND TP yêu cầu xử lý nghiêm vụ côn đồ chém công an tại quán cháo gà

Thứ Bảy, 18/03/2017 17:20  | Linh Vũ

|

(CAO) UBND TP.HCM yêu cầu công an thành phố chỉ đạo điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm vụ đối tượng côn đồ chém trung uý công an tại quán ăn Sơn Nga (126 Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận).

Ngày 17-3, Văn phòng UBND TP phát đi chỉ đạo khẩn của Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng về vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại quán cháo gà Sơn Nga.

Công văn nêu rõ: Công an thành phố chỉ đạo tập trung lực lượng, biện pháp khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật; phối hợp các cơ quan chức năng sớm đưa ra xét xử công khai, lưu động để phục vụ giáo dục phòng ngừa, răn đe tội phạm.

Tủ kính bị các đối tượng đập bể

Trước đó, tối 6-3, Huỳnh Duy Phong (tự Phong trọc, có tiền án, tiền sự tại địa phương) có biểu hiện say xỉn đi cùng một người phụ nữ vào quán ăn trên đường Phan Xích Long và xảy ra mâu thuẫn với chủ quán.

Phong tuyên bố “sẽ cho người san bằng quán vì dám coi thường y". Phong đón taxi cho người phụ nữ đi cùng về trước và lấy xe máy bỏ đi. Ít phút sau, Phong quay lại quán cùng 4 thanh niên cầm hung khí gồm: mã tấu, tuýp sắt lao vào đập phá bàn ghế, tủ kính, đuổi chém nhân viên quán.

Lúc này, Trung úy Phạm Minh Nhựt, Cảnh sát Khu vực Công an P.2 (Phú Nhuận) và anh Đào Hoàng Trọng Đức, Bảo vệ khu phố đi ngang phát hiện vụ việc nên vào can thiệp. Phong và Nguyễn Văn Sang (tự Sang mập, tạm trú Q.Bình Thạnh) dùng dao chém khiến Trung úy Nhựt và anh Đức bị thương.

Hiện Phong và Sang cùng hai đồng phạm (chưa rõ danh tính) bỏ trốn khỏi địa phương. Công an Q.Phú Nhuận đang phối hợp cùng các lực lượng truy xét nhóm đối tượng gây án.

Đối tượng chém Trung úy công an tại quán ăn là “đại ca giang hồ”
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang