Người dân Khánh Hoà oằn mình ứng phó bão số 12

Thứ Bảy, 04/11/2017 10:28  | Vũ Nguyễn

|

(CAO) Theo lãnh đạo UBND xã Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa (T.Khánh Hòa), địa phương có một người chết do cơn bão số 12 làm sập nhà.

Thành phố Nha Trang -  Ảnh: bạn đọc cung cấp

Khoảng 7 giờ sáng ngày 4/11, cơn bão số 12 đã đổ bộ vào đất liền ven biển các tỉnh Khánh Hoà - Phú Yên; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm cấp 11-12 (tức 100-135 km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20km/h.

Nhiều tuyến đường tại Thành phố Nha Trang chìm trong nước - Ảnh: bạn đọc cung cấp

Tại khu vực Khánh Hoà đã có 1 người thiệt mạng và 3 người mất tích; nạn nhân ở thị xã Ninh Hoà. Ngoài ra tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà có nguy cơ xảy ra lũ quét.

Theo bạn đọc Thu Hoài, tại khu vực này nước lũ đang đổ về từ thượng nguồn, mực nước sông tăng nhanh và gió rất lớn

Sau khi cơn bão số 12 càn quét, trụ sở UBND xã Ninh Hải bị hư hỏng nặng. Thị xã Ninh Hoà có 3 xã bị thiệt hại nặng nhất sau khi bão đi qua là xã Ninh Diêm, Ninh Thuỷ, Ninh Phước. Theo ước tính, 3 xã có khoảng 70% nhà dân bị tốc mái.

Nhiều căn nhà tại thị xã Ninh Hoà bị tốc mái - Ảnh: bạn đọc Thu Hoài

Song song đó, tại TP.Nha Trang nhiều tuyến đường bị ngập do lượng mưa lớn. Từ 9 giờ 30, khu vực đã bớ mưa nhưng nhiều trụ đèn, cây xanh, bảng quảng cáo,... bị gió giật ngã xuống đường khiến việc di chuyển khó khăn.

Một căn nhà tại thôn Mông Phú, xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hoà (T.Khánh Hoà) - Ảnh: bạn đọc Thu Hoài

Nhiều khu vực bị mất điện trên diện rộng. T.Phú Yên mất điện hoàn toàn và T.Khánh Hoà chỉ còn TP.Cam Ranh có điện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang