​Dự kiến sáng mai, bão số 12 sẽ đổ bộ

Thứ Sáu, 03/11/2017 21:11  | Hoàng Sơn

|

(CAO) 'Khoảng từ 1 giờ đêm nay, gió tại các tỉnh thuộc Nam Trung bộ sẽ mạnh dần lên từ cấp 7-8. Sáng sớm mai bão sẽ đổ bộ, tập trung các tỉnh Phú Yên Khánh Hòa, đến Ninh Thuận, khi vào đất liền bão vẫn giữ cấp 10-11, sau đó mới giảm', Phó trưởng Phòng dự báo Đài khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ - ông Lê Đình Quyết thông tin.

Liên quan đến áp thấp nhiệt đới gần bờ và gần biển Đông, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM - Lê Thanh Liêm đã có cuộc họp khẩn vào ngày 2-11. Theo đó, ông Liêm đã chỉ đạo các đơn vị lên phương án phòng tránh bão, khi bão vào phải ứng phó và giải quyết hậu quả khi bão đi.

'Chuyện phòng chống lụt bão là câu chuyện thường xuyên, diễn ra hằng năm nên không thể chủ quan và lơ là; các đơn vị phải theo dõi sát các thông váo về cơn bãi để kịp thời ứng phó. Bão vào TP.HCM sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng', ông Liêm, nhấn mạnh.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, phát lúc 11 giờ ngày 3-11, trong 3 giờ qua cơn bão số 12 tiếp tục mạnh lên, sức gió mạnh nhất gần tâm bão đã tăng thêm một cấp (giật cấp 15), đang di chuyển nhanh với tốc độ 20 km/h hướng từ Nam Phú Yên về Bắc Bình Thuận; dự kiến sáng ngày 4-11 bão đổ bộ.

Trao đổi với PV báo Công an TP.HCM, Phó trưởng Phòng dự báo Đài khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ - ông Lê Đình Quyết nhận định, từ sáng sớm ngày 2-11, áp thấp nhiệt đới đã tăng mạnh thành bão.

'Đến 15 giờ chiều nay (3-11), chúng tôi đã cập nhật thông tin thực đo, đánh giá phân tích và cho rằng cơn bão Damrey đang tiếp tục mạnh lên. Khoảng 19 - 20 giờ tối nay đạt cực đại cấp 12, hướng đi theo chủ yếu hướng Tây, hơi chếch Tây Nam, tốc độ 20km/h. Khoảng từ 1 giờ đêm nay, gió tại các tỉnh thuộc Nam Trung bộ sẽ mạnh dần lên từ cấp 7-8. Sáng sớm mai bão sẽ đổ bộ, tập trung các tỉnh Phú Yên Khánh Hòa, đến Ninh Thuận, khi vào đất liền bão vẫn giữ cấp 10-11, sau đó mới giảm', ông Quyết thông tin.

Cũng theo ông Quyết, hệ quả của cơn bão tại các tỉnh phía nam Trung Trung Bộ, toàn bộ các tỉnh Nam Trung Bộ bị ảnh hưởng nặng nề, gió mạnh, mưa rất to nguy cơ lũ rất cao. Mưa ở các tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ sẽ tăng từ sáng mai. Tổng lượng mưa cả đợt này đối với các tỉnh miền Đông Nam bộ, khoảng 50 - 100 mm, riêng TP.HCM khoảng 60-80 mm.

'Điều lo ngại là hệ thống sông Sài Gòn sẽ có đợt triều cường lớn, đỉnh triều cường cao nhất ngày 5-11 là 1,63m, ngày 6-11 là 1,67 m - 1,68 m. Có khả năng mưa kết hợp triều cường', ông Quyết nói.

1.400 cán bộ, chiến sĩ túc trực 24/24 ứng phó bão số 12

Liên quan đến công tác phòng chống bão số 12, Chủ tịch UBND H.Cần Giờ - Lê Minh Dũng cho biết, địa bàn huyện có hơn 6.000 người dân cần được sơ tán khi có thiên tai. Hiện khoảng 1.400 cán bộ, chiến sĩ túc trực 24/24, khi thành phố có lệnh sẽ triển khai công tác ứng phó.

'Đảo Thạnh An nếu mức độ nhẹ thì cho người dân sơ tán tại chỗ, trường hợp bão có nguy cơ đổ bộ sẽ sơ tán dân vào đất liền nhằm đảm bảo an toàn', ông Dũng nói.

Đồng thời, UBND H.Cần Giờ đã ra lệnh cấm tàu thuyển a khơi, có hiệu lực từ 1 giờ ngày 3-11-2017. Các lực lượng chức năng, phương tiện, thiết bị của công tác cứu hộ cứu nạn sẵn sàng khi có lệnh điều động.

Bình luận (0)

Lên đầu trang