Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, vào gần bờ giật cấp 14

Thứ Năm, 02/11/2017 14:02

|

(CAO) Sáng nay (2-11) áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, cơn bão số 12 và có tên quốc tế là Damrey.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, lúc 10 giờ sáng, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 340km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, vào gần bờ giật cấp 14

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định-Ninh Thuận khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 14.

Trong cuộc họp nhằm ứng phó với áp thấp nhiệt đới và bão số 12 đang hoạt động trên Biển Đông của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức sáng nay, ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, thời điểm hiện tại, bão đang ở cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển chủ yếu theo hướng Tây. Khi gần vào bờ, bão đi chếch xuống phía Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 13-14; biển động rất mạnh. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) trong khoảng 10-14 độ Vĩ Bắc; phía Đông 111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, TP.HCM sẵn sàng sơ tán dân
 
Chùm ảnh đường đi và vị trí bão số 12

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Bình Định-Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.

Ông Cường lưu ý, bão số 12 đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ đúng thời điểm có đợt không khí lạnh nên sẽ gây mưa lớn. Mưa tập trung Huế đến Khánh Hòa vào các ngày 3 đến 4-11, từ ngày 5 đến 7-11, mưa lớn mở rộng ra khu vực Hà Tĩnh.

* Trong khi đó, sáng cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam Cà Mau suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, trong ngày hôm 2-11 ở Nam Bộ tiếp tục có mưa, riêng miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to.

Bình luận (0)

Lên đầu trang