Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ Năm, 02/11/2017 18:22  | Mai Loan

|

(CAO) Chiều 2-11, Ban chấp hành Đoàn TP.HCM tổ chức hội nghị thông tin nội dung trọng tâm về Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022, diễn ra từ 11 đến 13-11-2017.

Theo Ban tổ chức, tham dự ĐHĐB có 444 đại biểu, trong đó đại biểu đương nhiên là 45; đại biểu chính thức được bầu chọn từ cơ sở đoàn là 377; đại biểu chỉ định 22. Về thành phần đại biểu, trong số các đại biểu tham dự, khối lực lượng vũ trang có 27 đại biểu (chiếm 6,08%); đại biểu nữ 195 (chiếm 43,92%); có 310 đại biểu là đảng viên (chiếm 70,14%). Về độ tuổi trung bình là 27,24 tuổi, trong đó, có 337 đại biểu trong độ tuổi đoàn viên; trên 30 tuổi có 105 đại biểu, 17 đại biểu trên 35 tuổi. Hầu hết các đại biểu có trình độ học vẫn từ Trung cấp trở nên.

Thanh niên với biển đảo quê hương

Cũng theo Ban tổ chức: Chủ đề của Đại hội “Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh khát vọng, xung kích, tri thức, bản lĩnh, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; xây dựng Đoàn vững mạnh”.

Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, với khẩu hiệu hành động “Khát vọng – xung kích – tri thức – bản lĩnh”, Đoàn Thanh niên TP sẽ thực hiện 10 chỉ tiêu đề ra.

Đó là, 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ ít nhất 2.000 thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng động, thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, thiếu nhi chưa ngoan trở nên tiến bộ;

Tư vấn hướng nghiệp cho 1,5 triệu thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 600.000 thanh niên. Triển khai thực hiện hiệu quả 30 công trình thanh niên các cấp; Hàng năm, phấn đấu mỗi xã, Đoàn hỗ trợ ít nhất 1 mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả…

Đồng thời, Ban chấp hành Thành đoàn khóa IX cũng dự kiến trình Đại hội đoàn TP lần thứ X với 3 đề án, 5 chương trình.

Trong các ngày diễn ra đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận 5 chủ đề: “Bạn trẻ và vấn đề văn hóa trong giới trẻ”, “Vai trò của tuổi trẻ TP trong tham gia phát triển kinh tế”, “Tuổi trẻ TP sáng tạo, tham gia xây dựng đô thị thông minh”, “Tuổi trẻ TP tham gia xây dựng văn minh đô thị” và “Đòan cùng bạn trẻ lập nghiệp, khởi nghiệp”…

Bình luận (0)

Lên đầu trang