Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an: Xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc

Thứ Sáu, 26/11/2021 16:00

|

(CAO) Sáng nay (26-11), tại hội trường Công an TPHCM diễn ra Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021 của Cụm thi đua 1 - Bộ Công an.

Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an gồm Công an 5 thành phố: CATPHCM, CATP Hà Nội, CATP Hải Phòng, CATP Đà Nẵng và CATP Cần Thơ. Năm 2021 CATPHCM là Cụm trưởng.

Đến dự hội nghị, về phía Bộ Công an có Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Thiếu tướng Bùi Quang Hải - Phó Chánh văn phòng Bộ Công an; về phía lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng TPHCM có bà Ngô Thị Hoàng Các - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua, khen thưởng TP.

Đại diện Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an có Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc CATPHCM - chủ trì hội nghị, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc CATP Hải Phòng, Thiếu tướng Đoàn Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Trần Đình Chung - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, Đại tá Trần Văn Dương - Phó Giám đốc CATP Cần Thơ.

Toàn cảnh hội nghị


Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc CATPHCM cho biết, trong những năm qua, Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các TP trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì ANTQ” và phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Qua đó, phong trào thi đua của Cụm nói chung và từng đơn vị trong Cụm nói riêng được duy trì thường xuyên, liên tục và có sự đổi mới theo tinh thần Chỉ thị 34/CT-TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phong trào thi đua “Vì ANTQ” gắn với phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Qua phong trào thi đua đã có nhiều công trình phần việc, mô hình hay, cách làm mới được triển khai áp dụng mang lại hiệu quả được đánh giá cao. Xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc thể hiện được bản lĩnh của người CBCS CAND, biết khắc phục khó khăn, phát huy tính năng động, sáng tạo, phấn đấu trong công tác.

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó giám đốc CATPHCM phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Trần Đức Tài nhấn mạnh, trong năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, nhất là tại TPHCM, đã tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua trong Cụm thi đua nói chung, trong từng đơn vị nói riêng, nhưng phong trào thi đua “Vì ANTQ”, các hoạt động của Cụm vẫn được duy trì tổ chức thực hiện, CBCS các đơn vị đã không ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm, ra sức thi đua thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo ANTT, vừa tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch.

Đồng chí Phó Giám đốc CATPHCM khẳng định, phong trào thi đua trong Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an đã tạo động lực to lớn để mỗi đơn vị phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, cùng lực lượng Công an trên cả nước thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH được Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của từng thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Tại hội nghị, Thượng tá Lê Viết Tiệp - Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị CATPHCM đã thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2021 của Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an.

Thượng tá Lê Viết Tiệp - Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị CATP báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2021 của Cụm thi đua số 1

Theo đó, có thể thấy, trong thời gian qua, Công an 05 thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, đã đăng ký chỉ tiêu thi đua và đăng ký đạt danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ năm 2021. Đồng thời, tổ đã triển khai cho tất cả đơn vị cơ sở, trực thuộc cơ sở, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua.

Kết quả toàn Cụm thi đua số 1 đã có 234 đơn vị cơ sở, 2.688 đơn vị trực thuộc cơ sở đăng ký danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 9 đơn vị cơ sở, 282 đơn vị trực thuộc cơ sở đăng ký danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, 31.762 CBCS đăng ký đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 31.156 CBCS đăng ký danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến.

Bà Ngô Thị Hoàng Các - Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban thi đua, khen thưởng TPHCM phát biểu

Song song với việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì ANTQ”, để góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, các nhân trong thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, năm 2021, Công an các thành phố đã phát động và triển khai thực hiện tổng cộng 17 đợt thi đua đặc biệt, 45 thi đua cao điểm, thi đua ngắn hạn; đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các mặt công tác để lập thành tích thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước, kỷ niệm các ngày truyền thống của các lực lượng CAND, nhất là thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Trong từng đợt thi đua luôn xác định nội dung trọng tâm để thực hiện, chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Do đó, phong trào thi đua thật sự trở thành động lực để mỗi CBCS tích cực hưởng ứng, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hàng tháng, các đơn vị đã duy trì thông báo gương điển hình tiêu biểu, mưu trí, dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, “gương người tốt, việc tốt” có những việc làm thiết thực, ý nghĩa, thể hiện được tính nhân văn, nghĩa cử cao đẹp để phổ biến cho CBCS trong đơn vị học tập, qua đó đã góp phần nâng cao uy tín, xây dựng được hình ảnh đẹp về CBCS CAND trong lòng nhân dân.

Kết quả đã giới thiệu tổng cộng 489 lượt tập thể, 1.437 lượt cá nhân điển hình tiên tiến, “người tốt việc tốt” và 223 lượt gương liêm khiết không nhận hối lộ...

Trước tình hình tội phạm tại các thành phố có xu hướng gia tăng về số lượng cũng như tính chất phạm tội nguy hiểm hơn, các đơn vị trong Cụm đã triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo TTATXH nhằm mục tiêu kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Lãnh đạo Công an các đơn vị đã quyết liệt trong chỉ đạo điều tra, khám phá làm rõ từng vụ việc nhanh chóng, hiệu quả. Kết quả năm 2021 trong toàn Cụm thi đua đã ghi nhận 7.037 vụ phạm pháp hình sự (giảm 870 vụ = 11%); tỷ lệ điều tra khám phá 5.542/7.037 vụ (đạt 78,7%).

Điểm nổi bật là tỷ lệ điều tra, khám phá vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và băng nhóm tội phạm có tổ chức đều đạt trên 90% theo chỉ tiêu Bộ Công an giao. Cụ thể, tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng của CATPHCM đạt 96%, của CATP Hà Nội đạt 98,3%, của CATP Hải Phòng đạt 97,7%, của CATP Đà Nẵng đạt 100% và CATP Cần Thơ đạt 97%.

Về kết quả đấu tranh chống tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, hoạt động tội phạm xảy ra trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm, nổi lên là hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm, xâm phạm sở hữu trí tuệ, hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản…

Do đó, từng đơn vị trong cụm đã tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, kịp thời đấu tranh, điều tra và kịp thời xử lý tổng cộng 3.579 vụ, 3.593 đối tượng vi phạm về lĩnh vực kinh tế, thu giữ hàng hóa vi phạm tổng trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng, đã khởi tố 1.188 vụ /760 đối tượng (trong đó có 60 vụ/81 đối tượng phạm tội tham nhũng), đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử phạt hành chính 2.845 vụ với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng, trong đó nhiều vụ việc có phạm vi ảnh hưởng rộng.

Về đấu tranh chống tội phạm trên lĩnh vực môi trường, đã phát hiện tổng cộng 6.366 vụ vi phạm, kết quả điều tra đã đề nghị khởi tố 66 vụ/88 đối tượng; đề xuất xử phạt hành chính 5.935 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước khoảng 63,7 tỷ đồng.

Về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, cùng với việc áp dụng có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, từng đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương tổ chức triệt phá thành công nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm ma túy phức tạp, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Kết quả, đã điều tra, khám phá tổng cộng 5.352 vụ, bắt 8.602 đối tượng, thu giữ trên 1.756,295kg ma túy các loại, 35 khẩu súng, 475 viên đạn, 2 quả lựu đạn và nhiều tang vật khác.

Năm 2021, tình hình TTATGT trong toàn Cụm đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm trên cả 3 mặt. Ngoài ra, các mặt công tác trên các lĩnh vực khác cũng được các đơn vị trong Cụm đảm bảo hoàn thành.

Các đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND TP việc sơ, tổng kết thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình phối hợp giữa các lực lượng, các ban, ngành, đoàn thể; chỉ đạo Công an cấp quận, huyện hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp triển khai các nội dung trọng tâm về công tác phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; chủ động đổi mới phương pháp, cải tiến nội dung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn tinh vi của các loại tội phạm.

Nhiều mô hình trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cơ sở được thực hiện hiệu quả, tạo cơ sở vững chắc cho xây dựng thế trận an ninh nhân dân, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Các đơn vị cũng đã giúp chính quyền địa phương triển khai kịp thời các gói an sinh của Nhà nước đối với người dân; tích cực vận động các nhà hảo tâm chăm lo cho CBCS tuyến đầu chống dịch và người dân yếu thế vượt qua khó khăn để tích cực tham gia chống dịch, nổi bật như:

Mô hình huy động lực lượng cơ sở, khu phố, tổ dân phố, đoàn thể bảo vệ hàng nghìn “vùng xanh” trên địa bàn TPHCM; Chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” của CATPHCM (qua 2 đợt vận động được giá trị hàng hóa 412 tỷ đồng, gồm: 80.965 bộ đồ bảo hộ; 145.370 đôi găng tay y tế; 142.117 bộ kit xét nghiệm; 15.409.855 chiếc khẩu trang; 55 máy trợ thở trị giá 1.300.000.000 đồng; 5 máy thở Eliciae MV20 trị giá 1.200.000.000 đồng; 1 tủ bảo quản thi hài; 70 máy thở nồng độ cao cấp, máy tạo nồng độ oxy, máy sát khuẩn tay tự động; máy phun dung dịch khử khuẩn; 2.486 tấn gạo; 1.518 tấn rau, củ, quả; 234 tấn nhu yếu phẩm; chương trình “Trao gửi yêu thưởng”, “Cùng em đến trường” của Đoàn thể CATPHCM chăm lo cho 22 bé mồ côi có cha, mẹ mất do dịch Covid-19 đến khi học xong lớp 12.

Chương trình "Thanh niên Công an Thủ đô đồng hành cùng CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19" của CATP Hà Nội.

Mô hình “triệu lít xăng xanh” và “Tình thương cho em, hậu Covid”, nhận đỡ đầu với hình thức bảo trợ học tập cho 11 cháu mồ côi đến năm 18 tuổi của CATP Cần Thơ...

Qua việc tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, cùng với việc đảm bảo phương châm trong công tác khen thưởng là “vừa đúng, vừa trúng, vừa kịp thời”.

Nhìn chung, trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng phong trào thi đua “Vì ANTQ” và các phong trào thi đua khác của Cụm thi đua vẫn được duy trì thực hiện. Lãnh đạo Công an các đơn vị luôn quan tâm, chỉ đạo việc đổi mới về nội dung, hình thức, xác định rõ mục tiêu, nội dung, khẩu hiệu, biện pháp để tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại đơn vị; đã chấn chỉnh những mặt còn hạn chế nhằm đưa công tác thi đua khen thưởng đi vào nề nếp, thực chất; công tác nêu gương “Người tốt, việc tốt”, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được duy trì thường xuyên...

Nội dung thi đua của các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, hiện đại, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” thể hiện trên các mặt. Các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, XDLL được thực hiện nghiêm túc và có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, có chiều sâu; chủ động và tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý sai phạm của CBCS, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, đã góp phần kéo giảm tỷ lệ CBCS sai phạm kỷ luật. Công tác công tác cải cách hành chính được chú trọng, nhất là việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác trong tình hình mới.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kết quả Cuộc thi sáng tác video clip Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2021. Theo đó, giải nhất thuộc về CATP Cần Thơ, 2 giải nhì thuộc về CATPHCM và CATP Cần Thơ, 3 giải ba thuộc về CATP Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn trao giải nhất Cuộc thi sáng tác video clip Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2021 cho CATP Cần Thơ
Thiếu tướng Trần Đức Tài trao giải nhì cho CATPHCM và CATP Cần Thơ
Công an các TP Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng đạt giải 3 cuộc thi...

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó giám đốc CATPHCM, hội nghị đã nghe các đơn vị phát biểu tham luận.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị - Bộ Công an và bà Ngô Thị Hoàng Các - Phó Giám đốc Sở nội vụ, Trưởng Ban thi đua, khen thưởng TP về những vấn đề trọng tâm, thiết thực giúp cho phong trào thi đua “Vì ANTQ” của Cụm thi đua 1 nói chung và của từng đơn vị thành viên nói riêng tiếp tục duy trì, đổi mới và phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Đại diện các đơn vị trình bày tham luận
Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị phát biểu

Bế mạc hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài khẳng định, trong những năm qua, bên cạnh sự nỗ lực của từng đơn vị thành viên Cụm thi đua 1 - Bộ Công an, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, sâu sát của Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo UBND thành phố, các đơn vị chức năng chuyên môn thuộc Bộ Công an, Ban Thi đua - Khen thưởng của các thành phố, các cấp lãnh đạo đã có những chỉ đạo sâu sắc, tận tình hướng dẫn để các đơn vị trong Cụm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phong trào thi đua đã đề ra, làm tốt công tác khen thưởng và chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế đưa phong trào thi đua “Vì ANTQ” ngày càng đi vào nề nếp, tiến lên, góp phần vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2021, đồng chí Phó giám đốc CATPHCM hy vọng rằng trong năm 2022, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất để phát huy sức mạnh của tập thể, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2022, góp phần tích cực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của 5 thành phố trực thuộc Trung ương...

Thiếu tướng Trần Đức Tài thay mặt CATPHCM bàn giao cờ luân lưu đơn vị Cụm trưởng cho CATP Hải Phòng
Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Bình luận (0)

Lên đầu trang