Nhớ về cuộc chiến biên giới tháng 2-1979

Thứ Năm, 16/02/2017 10:54

|

(CAO) Rạng sáng ngày 17-2-1979, quân Trung Quốc bất ngờ tấn công ồ ạt dọc tuyến biên giới dài 1200km đi qua 6 tỉnh biên giới phía bắc nước ta.

Bắc Kinh trong đợt tấn công bất ngờ này đã huy động xe tăng, vũ khí ồ ạt tràn sang từ Lai Châu đến Quảng Ninh.

Trước tình hình đó, quân và dân ta đã anh dũng hy sinh, chiến đấu, máu đã đổ trên những thung lũng, triền đồi cản bước quân địch.

Từ tuyên bố “dạy cho Việt Nam một bài học”, nhưng với tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân dân ta, tham vọng đó của Bắc Kinh đã không thành hiện thực. Trung Quốc đã “thất bại trên nhiều mặt”, buộc phải rút quân sau đó trước sức chiến đấu của cả dân tộc Việt Nam và phản đối từ dư luận yêu hòa bình trên Thế giới.

Tháng 2 biên giới lại về, 38 năm cuộc chiến biên giới phía Bắc là bài học quân sự tiêu biểu cho “sự cảnh giác”, là thông điệp của chúng ta gửi đi “Dù rằng đời ta thích hoa hồng. Kẻ thù buộc ta ôm cây súng”.

Bộ đội Việt Nam đánh trả quân Trung Quốc xâm lược tại Lạng Sơn năm 1979
Xe tăng của Trung Quốc xâm lược tiến vào địa phận Lạng Sơn của Việt Nam trong Chiến tranh biên giới 1979
Rạng sáng 17-2-1979, quân đội Trung Quốc bất ngờ dội pháo trên toàn tuyến biên giới Việt-Trung, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam
Tù binh Trung Quốc bị quân dân ta bắt năm 1979
Một tù binh khác của Trung Quốc bị phía ta bắt giữ tại Cao Bằng- Ảnh: Corbis
Khí thế tiễn quân ra trận chống Trung Quốc - Ảnh: Thomas Billhardt
Bệnh viện huyện Trùng Khánh, Cao Bằng bị quân Trung Quốc tàn phá tháng 2-1979
Các thanh niên Việt Nam trên đường ra trận chống quân Trung Quốc
Các nữ chiến sĩ thông tin Việt Nam trên mặt trận biên giới 1979
Khí thế hành quân ra trận chống quân Trung Quốc của các chiến sĩ Việt Nam - Ảnh: Mạnh Thường
Quân dân địa phương phối hợp chiến đấu bảo vệ biên giới năm 1979
Quân xâm lược Trung Quốc phá hoại cơ sở hạ tầng các tỉnh biên giới của Việt Nam
Cơ sở hạ tầng của Cao Bằng bị tàn phá trong cuộc chiến
Lễ công bố Lệnh Tổng động viên ở Hà Nội ngày 5-3-1979 đánh quân Trung Quốc
Thông tin về cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc trên báo Nhân Dân
Xe tăng Trung Quốc ồ ạt tiến vào biên giới Việt Nam
Chiến sỹ Việt Nam đứng trên xác xe tăng Trung Quốc bị bắn nát trên đồi Nà Toong
Quân Trung Quốc xâm lược năm 1979 tiến vào các bản làng của Việt Nam
Thị xã Lạng Sơn bị quân Trung Quốc tàn phá nặng nề

Dân quân du kích Việt Nam quan sát tình hình quân Trung Quốc từ trên cao

Một bài báo khác trên báo Nhân Dân viết về các chiến công của chiến sỹ ta trước quân xâm lược Trung Quốc
Dân quân ta xẻ núi đưa pháo lên cao điểm chống quân Trung Quốc - Ảnh: Đào Văn Sử (báo QĐND)

Bình luận (0)

Lên đầu trang