Ông Nguyễn Hồng Lĩnh được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Thứ Bảy, 07/08/2021 16:14  | A. Quân

|

(CAO) Ông Nguyễn Hồng Lĩnh sinh năm 1964, quê xã Phước Đông, huyện Cần Đước, Long An, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chiều 7/8, tại Đồng Nai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tham gia Ban chấp hành Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Hồng Lĩnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Lĩnh. Ảnh: Công Nghĩa

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai thay cho ông Nguyễn Phú Cường đã được Quốc hội khóa XV (tại kỳ họp thứ nhất) bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng và mong muốn ông Nguyễn Hồng Lĩnh tiếp tục phát huy năng lực, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Đồng Nai trong những năm tới.

Bà Trương Thị Mai mong muốn trên cương vị mới, ông Nguyễn Hồng Lĩnh sẽ cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Đồng Nai.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đạt được trong thời gian qua. Đồng thời cho rằng, nhiệm kỳ qua, với trách nhiệm người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, ông Nguyễn Phú Cường đã có nhiều đóng góp quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hồng Lĩnh trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao trọng trách và nhiệm vụ mới. Đồng thời hứa sẽ nỗ lực hết mình để cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày phát triển.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh sinh năm 1964, quê ở xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế. Trước khi được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai đạt được nhiều kết quả rất tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của tỉnh hằng năm đạt 8,14%, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.

Quy mô kinh tế Đồng Nai năm 2020 đạt gần 400 ngàn tỷ đồng (tương đương 17,2 tỷ USD), thu nhập bình quân tính theo đầu người năm 2020 đạt 124 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách đạt 55 ngàn tỷ đồng/năm. Nhiều dự án lớn, trọng điểm quốc gia đang được triển khai tại Đồng Nai, trong đó có Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành… Đồng Nai còn là một trong hai địa phương hoàn thành sớm nhất Chương trình xây dựng nông thôn mới…

Bình luận (0)

Lên đầu trang