Ngày thứ 2 xét xử vụ án thất thoát hơn 15.000 tỷ đồng tại VNCB:

Ông Trần Bắc Hà bị bệnh, cử luật sư đến tòa

Thứ Ba, 09/01/2018 12:46

|

(CAO) Trong ngày thứ 2 phiên xét xử sơ thẩm vụ án Trầm Bê - Phạm Công Danh cùng 44 đồng phạm bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, trong khi Đại diện VKS công bố cáo trạng thì Phạm Công Danh phải 3 lần rời tòa để nhờ sự hỗ trợ y tế vì sức khỏe yếu. Có 2 bị cáo từ chối luật sư bào chữa.

(CAO) Trong ngày thứ 2 phiên xét xử sơ thẩm vụ án Trầm Bê - Phạm Công Danh cùng 44 đồng phạm bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, trong khi Đại diện VKS công bố cáo trạng thì Phạm Công Danh phải 3 lần rời tòa để nhờ sự hỗ trợ y tế vì sức khỏe yếu. Có 2 bị cáo từ chối luật sư bào chữa.

Một diễn biến khác, thông tin từ TAND TPHCM, sáng nay 9-1, luật sư của ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT, Trưởng Phân ban rủi ro Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV) đã đến tòa làm thủ tục tham gia tố tụng thay (vì thân chủ đang trị bệnh điều trị tại bệnh viện).

Bản cáo trạng cáo buộc ông Phạm Công Danh, Trầm Bê và 44 đồng phạm về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) rất dài, gần 130 trang nên hai đại diện VKS phải thay nhau công bố.

Trong lúc này, chủ toạ Phạm Lương Toản cho phép các bị cáo vì lý do sức khỏe yếu không thể đứng lâu nên được ngồi nghe là Phạm Công Danh, Trầm Bê, Nguyễn Việt Hà, Đặng Thị Bích Thuỷ, Trần Hiệp. Các bị cáo khác phải đứng nghe cáo trạng.

Cáo trạng xác định hành vi Cố ý làm trái của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gửi tiền tại ngân hàng Sacombank rồi bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty sân sau gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.835 tỷ đồng.

Năm 2012, VNCB có khoản nợ 2.600 tỷ đồng tại BIDV. Giữa năm 2013, đến hạn trả nợ, để có tiền thanh toán khoản vay này, ngày 23/3/2013, Phạm Công Danh chỉ đạo các thuộc cấp lập chủ trương và triển khai việc vay tiền. Tháng 4/2013, Phạm Công Danh đến Sacombank gặp và được Trầm Bê cùng Phan Huy Khang (Tổng giám đốc Sacombank) bật đèn xanh đồng ý chủ trương vay vốn.

Để hợp thức hóa hồ sơ vay, Phạm Công Danh chỉ đạo nhân viên VNCB và nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng 6 công ty do chính mình thành lập hoặc mượn pháp nhân đứng tên hoàn chỉnh 6 bộ hồ sơ khống để vay vốn với tài sản bảo đảm là tiền gửi của VNCB. Ngày 26/4/2013, toàn bộ khoản vay 1.800 tỷ đồng của 6 công ty tại Sacombank được chuyển vào tài khoản của Phạm Công Danh.

Cũng trong ngày thứ 2 của phiên xét xử vụ đại án, bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV TM&DV Hương Vi) từ chối luật sư bào chữa do toà chỉ định. Bị cáo này trình bày sẽ thực hiện quyền tự bào chữa cho mình.

Ngoài ra, gia đình bị cáo Phạm Quang Huy cũng từ chối 1 luật sư bào chữa. Nhưng cũng trong buổi sáng ngày thứ 2, bị cáo Phạm Quang Huy rút lại lời từ chối luật sư bào chữa.

Trước đó, chủ tọa đã cho biết thành phần dự khuyết HĐXX và VKS sẽ theo dõi phiên xử qua màn hình tivi chứ không trực tiếp ngồi tại phòng xử như ngày đầu.

Trong ngày thứ 2 phiên xử đại án, an ninh vẫn được thắt chặt và kiểm tra nghiêm ngặt.

Các bị cáo đến tòa sáng nay:

Trầm Bê đến tòa
Phan Huy Khang được đưa đến tòa
Phạm Công Danh với gương mặt căng thẳng tại tòa, sau đó liên tục phải nhờ y tế trợ giúp

Bình luận (0)

Lên đầu trang