Học viện An ninh nhân dân phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Thứ Hai, 18/04/2022 16:41  | Mai Loan

|

(CAO) Sáng 18-4, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân tổ chức lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.

Thiếu tướng Trần Anh Vũ, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi lễ. Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện.

Thiếu tướng Trần Anh Vũ, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Học viện An ninh nhân dân được tổ chức trong không khí vui tươi, sôi nổi của cả nước chào mừng 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân (25/6/1946 - 25/6/2022).

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sách 

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Anh Vũ, Phó Giám đốc Học viện đã chính thức phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam của Học viện; đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên Học viện hãy đến với sách, hình thành thói quen đọc sách, tạo nền tảng quan trọng cho việc học tập suốt đời của mỗi người, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế...

Các đại biể tại lễ phát động

Ngày sách Việt Nam là một hoạt động văn hóa quan trọng có ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang