Gia Lai tổ chức Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm ngày thành lập tỉnh

Thứ Bảy, 16/04/2022 10:32

|

(CAO) Ngày 16-4-2022, tại Trung tâm báo chí TPHCM, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố “Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì họp báo.

Nằm ở phía Bắc của Tây Nguyên, Gia Lai có diện tích tự nhiên lớn thứ hai tại Việt Nam và lớn nhất khu vực Tây Nguyên. Nguồn gốc tên gọi Gia Lai bắt nguồn từ chữ Jarai, là tên gọi của một dân tộc thiểu số trong tỉnh. Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 44 dân tộc cùng sinh sống.

Tỉnh có 14 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố với 220 xã, phường, thị trấn. Gia Lai có mạng lưới giao thông đường bộ thông suốt với chiều dài 12.183 km, gồm 6 tuyến quốc lộ, 10 tuyến tỉnh lộ, đường đô thị, huyện, xã,… Các tuyến quốc lộ này đều đã được nâng cấp, kết nối. Gia Lai còn có Cảng hàng không Pleiku nằm ở phường Thống Nhất, phục vụ các chuyến bay đi và đến các tỉnh thành: Hà Nội, TPHCM và Hải Phòng.

Nhờ ưu thế về diện tích, thổ nhưỡng, địa hình đã hình thành khí hậu đặc trưng riêng của mỗi khu vực. Đây là lợi thế hiếm có mà ít địa phương nào có được để phát triển ngành nông nghiệp với quy mô lớn, phát triển đa dạng các loại hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ngoài ra, với nguồn năng lượng nắng và gió dồi dào bậc nhất Tây Nguyên đã tạo đòn bẩy cho Gia Lai phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai công bố Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai”
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công nhận “Phở khô Gia Lai” lọt vào Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam và “Mật ong rừng Gia Lai” lọt vào Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam.

Đặc biệt, vừa qua tỉnh Gia Lai đã được Thủ tướng phê duyệt 4 danh mục kêu gọi FDI tại Quyết định số 1831/QĐ-TTG ngày 01/11/2021 về việc ban hành danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 gồm: Đường cao tốc Quốc lộ 19 đoạn từ ngã ba cầu Bà Di đến thành phố Pleiku; Khu du lịch sinh thái hồ Ayun Ha; Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya; Dự án khu Nông nghiệp công nghệ cao.

Với lợi thế địa hình đồi núi, cao nguyên, thung lũng, đồng bằng nằm xen kẽ nhau giúp Gia Lai tạo nên nhiều tuyệt tác giữa đại ngàn như: Biển Hồ, hồ Ia Ly, hồ Ayun Hạ, thác Phú Cường, thác K50, núi lửa Chư Đăng Ya, quần thể di tích lịch sử Tây Sơn Thượng Đạo, di tích khảo cổ Rộc Tưng – Gò Đá. Đặc biệt, cao nguyên Kon Hà Nừng cũng đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới rộng hơn 65.000 ha.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đặt ra 1 trong 4 nhiệm vụ trọng tâm cho toàn tỉnh là “đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch”. Qua đó hướng đến khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực để xây dựng một Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đầu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên.

Một góc thành phố Pleiku - Gia Lai - Ảnh: Phan Nguyên

Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 đến 24/5/2022) được tổ chức từ ngày 19/5 đến 24/5, cụ thể gồm các hoạt động chính như sau:

+ Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai, đón nhận và công bố di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hoá tiêu biểu của tỉnh vào tối 21-5-2022 tại trung tâm TP Pleiku.

+ Diễn đàn “Kết nối Tây Nguyên” diễn ra vào ngày 21-5-2022 tại trung tâm TP Pleiku với chủ đề “Thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững vùng Tây Nguyên và kết nối chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ nông sản tại Gia Lai”.

+ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai diễn ra ngày 21-5-2022 tại TP Pleiku nhằm thông báo các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh, tiếp nhận ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp, ký kết và trao các Giấy chứng nhận đầu tư.

+ Chương trình “Gặp gỡ Gia Lai – Nhật Bản 2022” diễn ra từ ngày 22-5 đến 23-5-2022 tại TP Pleiku, với sự tham gia của hàng trăm đại biểu trong và ngoài nước.

+ Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên – Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022 được tổ chức từ ngày 20-5 đến hết ngày 24-5-2022 tại TP Pleiku.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Tuần lễ các sự kiện, Gia Lai còn tổ chức nhiều hoạt động khác như: Lễ thượng cờ và Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết; cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai – 90 năm hình thành và phát triển” theo hình thức trực tuyến từ ngày 14-3 đến hết ngày 13-5-2022; Tổ chức triển lãm tranh, ảnh về Gia Lai và Nhật Bản; Tổ chức tham quan, giới thiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng và các tour du lịch sinh thái, di tích thiên nhiên, lịch sử, văn hoá của tỉnh;…

Tại buổi họp báo công bố “Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai”, các đại biểu còn được xem các video clip giới thiệu toàn cảnh Gia Lai từ sơ khai đến hiện tại...

Bình luận (0)

Lên đầu trang