Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học

Thứ Sáu, 15/04/2022 15:39

|

(CAO) Ngày 15-4, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an tổ chức Hội thảo với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm hành chính về đa dạng sinh học".

Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên-Môi trường và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học”.

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Công an đã tích cực phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm hành chính về đa dạng sinh học.

Cụ thể, từ đầu năm 2014 đến cuối tháng 3-2022, lực lượng Công an cả nước đã phát hiện 52.502 vụ vi phạm pháp luật liên quan đa dạng sinh học; khởi tố 1.778 vụ với 2.291 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 42.723 vụ với tổng số tiền hơn 735 tỉ đồng.

Quang cảnh hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu, các chuyên gia đại diện cho Cục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên và Môi trường); Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật; Vụ Pháp luật và hình sự (Bộ Tư pháp) và lãnh đạo Công an một số Cục chức năng và một số địa phương đã tập trung thảo luận, trao đổi về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với công tác phòng, chống vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học hiện nay; thực trạng, khó khăn, vướng mắc, bất cập và kiến nghị, đề xuất đối với công tác quản lý nhà nước cũng như những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm hành chính về đa dạng sinh học....

Các đại biểu tham gia hội thảo

Kết luận Hội thảo, Thiếu tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (chủ trì hội thảo) trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp, trao đổi hết sức tâm huyết, quý báu của các đại biểu, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu; đồng thời khẳng định, Bộ Công an sẽ lắng nghe, tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện lý luận về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm hành chính về đa dạng sinh học, đáp ứng yêu cầu về xây dựng Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học” mà Chính phủ đã giao cho. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang