Quảng Nam: Sạt lở núi vùi lấp 3 ngôi nhà

Thứ Bảy, 17/10/2015 13:00  | Hải Đường

|

(CAO) Ngày 17-10, ông Hồ Văn Phen, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất, làm vùi lấp hoàn toàn 1 ngôi nhà và 2 ngôi nhà bị ảnh hưởng, hệ thống cấp nước sạch bị hư hỏng.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 16-10, nhà ông Hồ Văn Bơm (trú thôn 1B, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn) bị đất đá vùi lắp hoàn toàn. Nhà của 2 chị Hồ Thị Nhìn và Hồ Thị Hảo ở bên cạnh cũng bị ảnh hưởng đến nhà cửa.

Hiện trường vụ sạt lở núi làm sập vùi lắp nhà ông Hồ Văn Bơm, thôn 1B, xã Phước Thành - Ảnh: Trọng Ý

Vụ sạt lở còn làm hư hỏng hoàn toàn hệ thống cung cấp nước sạch của người dân nơi đây. Trước khi xảy ra sạt lở, nhiều người dân sinh sống gần ở đó phát hiện có hiện tượng sạt lở đất đá rơi từ ngọn núi xuống phía sau làng nên đã di dời, sơ tán qua trú trường học cũ của xã này. Khi đất đá từ trên núi đổ xuống đã không gây thiệt hại về người.

Ngay sau vụ sạt lở núi, lực lượng cán bộ xã Phước Thành phối hợp với lãnh đạo huyện Phước Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục sự cố.

Chính quyền địa phương yêu cầu các hộ dân còn lại tiếp tục sơ tán đến nơi an toàn và cung cấp lương thực thuốc men cho 3 hộ dân có nhà bị vùi lấp nói trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang