Công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II

Thứ Năm, 15/10/2015 14:54  | Hải Đường - Nguyễn Đức

|

(CAO) Ngày 15-10, UBND TP.Quảng Ngãi tổ chức lễ đón nhận Huân chương lao động hạng nhì, công báo của Chính phủ về công nhận TP.Quảng Ngãi là đô thị loại II và kỷ niệm 10 năm thị xã Quảng Ngãi lên thành phố (2005-2015).

Trước đó, ngày 24-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định công nhận thành phố Quảng Ngãi đạt đô thị loại II.

 Quang cảnh buổi công nhận TP.Quảng Ngãi là đô thị loại II

Năm 2013 chính phủ ban hành Nghị quyết số 123 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sơn Tịnh, huyện Tư Nghĩa để mở rộng địa giới hành chính thành phố và thành lập phường Trương Quang Trọng thuộc thành phố nói trên. Qua đó, TP.Quảng Ngãi nằm ở vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh trong khu vực trung Trung Bộ và Tây Nguyên.

TP.Quảng Ngãi có diện tích tự nhiên hơn 16.015 ha, dân số trên 263.440 người, có 23 đơn vị hành chính, 9 phường và 14 xã. Trong những năm qua, với mức tăng trưởng kinh tế trung bình đạt trên 14%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Trong đó, dịch vụ chiếm gần 46,39%, công nghiệp- xây dựng trên 38,66%, nông, lâm, ngư nghiệp 14,95%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn hằng năm luôn cao hơn so năm trước. Năm 2014 tổng thu đạt trên 1.600 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 48 triệu đồng/người/năm.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Viết Chữ, Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao quyết định công nhận TP.Quảng Ngãi là đô thị loại II và đón nhận Huân Chương lao động hạng nhì của TP.Quảng Ngãi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang