Cần Thơ - Đồng Tháp:

Ra quân xử lý ngư dân tận diệt thủy sản

Chủ Nhật, 28/08/2016 16:49

|

(CAO) Trước thực trạng, ngư dân dùng xung kích điện đánh bắt thủy sản trên kênh rạch, tuyến sông Tiền, sông Hậu,… tận diệt các loài thủy sản, lực lượng Công an TP.Cần Thơ, Đồng Tháp đang cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông và phát hiện nhiều sai phạm.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh Đồng Tháp, tình trạng người dân dùng xung kích điện đánh bắt thuỷ sản trên kênh rạch, tuyến sông Hậu, sông Tiền,… tại các tỉnh ĐBSCL diễn ra khá phổ biến.

Nguồn điện nối từ đinamo truyền trên ghe, mắc vào lưới đưa xuống sông khiến các loại cá lớn, nhỏ đều tê liệt. Lực lượng tuần tra là phát hiện vi phạm. Đối tượng vi phạm thường viện lý do, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên làm liều nhưng qua chứng cứ thể hiện hành vi cố tình vi phạm.

Tân bị bắt quả tang khi tận diệt thủy sản tại Vườn quốc gia Tràm Chim

Rạng sáng 4-8, Phạm Phú Tân (29 tuổi, ngụ xã Phú Đức, huyện Tam Nông) có hành vi xâm nhập vào Vườn quốc gia Tràm Chim khai thác, đánh bắt thủy sản trái phép bằng xung kích điện. Lực lượng công an phối hợp với kiểm lâm, thu giữ 3 bình ắc quy, 4 cần xiệt, 3 xiệt điện cùng nhiều tang vật khác.

Qua làm việc, Tân than nghèo kể khổ, hoàn cảnh khó khăn nên xâm nhập vào Vườn quốc gia đánh bắt thủy sản trái phép. Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, các trường hợp vi phạm đều bị tịch thu phương tiện, dụng cụ và ra quyết định xử phạt, cam kết không tái phạm.

Thống kê trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có khoảng hơn 200 cá nhân chuyên khai thác thủy sản bằng ghe cào có sử dụng xung điện, xiệt điện. Nhiều nhất tại huyện Hồng Ngự với 49 trường hợp, TP.Sa Đéc 36 trường hợp,…

Tuy nhiên, con số trên chỉ là bề nổi mà lực lượng chức năng thống kê được, còn thực tế số lượng người dân dùng xung điện, xiệt điện khai thác thủy sản rất lớn.

Đoạn sông Tiền qua thuỷ phận thuộc phường 3 và phường 4 (TP.Sa Đéc) đến xã An Hiệp (huyện Châu Thành) dài khoảng 8km, thường xuyên xuất hiện hàng loạt ghe cào sử dụng xung kích điện đánh bắt thuỷ sản.

Một cán bộ xã An Hiệp cho biết, địa phương thường xuyên bị sạt lở nên được xây dựng bờ kè. Nhưng nhiều ghe cào chọn khu vực gần bờ kè đánh bắt thủy sản, có lúc cao điểm 4 ghe cào dàn hàng ngang khai thác, khiến người dân rất bức xúc.

Khi tổ kiểm tra còn gặp nhiều khó khăn do một số ghe cào còn chuẩn bị gạch đá, dao để chống trả lại lực lượng khi bị phát hiện hoặc truy đuổi. Các đối tượng này hoạt động theo con nước, bất kể ngày đêm nên việc phát hiện, xử lý gặp không ít khó khăn.

Tang vật Cảnh sát đường thuỷ Công an TP.Cần Thơ thu giữ trong đợt ra quân truy bắt ghe cào

Từ tháng 7-2016 đến nay, Cảnh sát đường thuỷ Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các ngành chức năng phát hiện, bắt giữ 15 vụ, 21 đối tượng dùng ghe cào có xung kích điện đánh bắt thủy sản, tịch thu nhiều đinamô phát điện, dây điện, giàn cào lưới,...

Tối ngày 2 rạng sáng 3-8, Cảnh sát đường thuỷ phối hợp với Công an huyện Lấp Vò, Sa Đéc và Hồng Ngự, bắt quả tang 8 ghe cào gắn xung kích điện, hoạt động đánh bắt thủy sản trên sông Tiền.

Những ngày qua, Cảnh sát đường thuỷ Công an TP.Cần Thơ đã phối hợp với Chi cục thuỷ sản trên tuyến sông Hậu, qua thuỷ phận Cần Thơ, bắt giữ hàng chục ghe cào, có sử dụng xung kích điện.

Mới đây, qua tuần tra trên tuyến sông Hậu, đoạn qua thuỷ phận Ô Môn và Bình Thuỷ, lực lượng bắt giữ gần 19 phương tiện sử dụng xung điện khai thác thủy sản. Qua làm việc, các chủ phương tiện thừa nhận hành vi sai trái khi dùng đinamo, phát điện trực tiếp 220V để khai thác thủy sản.

Thiếu tá Huỳnh Văn Hướng, Trưởng trạm Cảnh sát đường thủy Thới An, Công an TP.Cần Thơ nói: “Tình trạng người dân sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép diễn ra khá phổ biến. Các phương tiện bị phát hiện đều có động cơ gắn với đinamo phát điện. Sau đó, sử dụng dây điện truyền lưới cào, giăng sâu từ 10-30m dưới sông.

Với nguồn điện trên, trong vòng bán kính 10m, tất cả các loại cá lớn bé đều bị tê liệt và chui vào lưới. Việc làm trên, là hình thức khai thác tận diệt, có tác hại lâu dài, làm các loại trứng cá, cá con, ấu trùng tôm, tôm con bị tiêu diệt và phá hủy hệ sinh thái. Không những vậy, việc làm này cũng như rất nguy hiểm, từng có người chết vì đánh bắt bằng xung điện”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang