Về thông tin CSGT có dấu hiệu tiêu cực: Sẽ xử lý nghiêm nếu xác định có sai phạm

Thứ Năm, 07/09/2017 20:41

|

(CAO) Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt kiểm tra, xác minh và có báo cáo gấp trong ngày về thông tin CSGT có dấu hiệu tiêu cực.

Sáng 7-9, trên một số báo có phản ánh về việc một số CBCS CSGT thuộc Công an TP.HCM có biểu hiện làm sai quy trình, nhận tiền của các lái xe, không lập biên bản xử lý... ở khu vực bên ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Trao đổi với báo Công an TP.HCM, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng tham mưu CATP cho biết, ngay sáng cùng ngày, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt kiểm tra, xác minh và có báo cáo gấp trong ngày về thông tin trên. 

Quan điểm của Ban Giám đốc CATP là nếu xác định có sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết: Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt đã có báo cáo gửi CATP. Theo đó, bước đầu xác định đội CSGT Tân Sơn Nhất có 3 CBCS liên quan gồm: Thượng uý Nguyễn Thịnh Phú, thượng uý Nguyễn Minh Hải và trung uý Trịnh Xuân Phúc. 

Các CBCS trên đang làm báo cáo giải trình sự việc. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang