Dong tàu ra Trường Sa

Tàu cá ra Trường Sa đầu tiên đóng từ vốn vay Nghị định 67

Thứ Hai, 25/05/2015 04:29  | Công Thi

|

(CAO) Hôm nay 25-5, tại Viện nghiên cứu và chế tạo tàu thủy trường Đại học Nha Trang (xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hoà)- đơn vị thiết kế và chế tạo tàu cá cho ngư dân Dương Văn Quang (43 tuổi, trú ở phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang) đang hoàn thiện các công đoạn cuối để hạ thuỷ tàu vào ngày 4-6.

Đây là tàu cá đầu tiên ngư dân Khánh Hoà đóng mới từ vốn vay hỗ trợ theo Nghị định 67 của Chính phủ. Đơn vị hỗ trợ vốn vay là Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Chi nhánh Vietcombank Nha Trang).

Ông Phan Tuấn Long, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu và chế tạo tàu thủy trường Đại học Nha Trang cho biết, tàu cá mà viện này chế tạo và đóng cho ông  Quang có công suất 405 mã lực, vỏ tàu bằng vật liệu Composite,  dài 21 mét, rộng hơn 5 mét, cao 2,7 mét, lượng choán nước hơn 70 tấn, tốc độ hành trình 11 hải lý/giờ, đáp ứng công việc lưới vây, câu đènở ngư trường Trường Sa.

Con tàu bằng vật liệu composite đóng từ vốn vay nghị định 67 - Ảnh: Công Thi

Tổng mức đầu tư của tàu hơn 5,5 tỷ đồng, ngoài phần đối ứng của chủ tàu, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nha Trang cho vay gần 5 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 90%), thời hạn vay 11 năm, với lãi suất chủ tàu phải trả hàng năm là 2 %.

Thường xuyên có mặt tại nơi đóng tàu, ông Dương Văn Quang cho biết: “Gia đình tôi tin vào lựa chọn đóng tàu bằng vật liệu composite , từng có hàng chục năm ra khơi cùng gia đình, tôi mong từng ngày cùng con tàui ra Trường Sa đánh bắt hải sản”.

                    
Con tàu bề thế bằng vật liệu composite - Ảnh: Công Thi

Theo chỉ tiêu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Khánh Hòa được phân bổ đóng mới 160 tàu cá, 15 tàu dịch vụ hậu cần. Đến nay sau 7 tháng triển khai Nghị định 67, Uỷ ban nhân dân tỉnh mới phê duyệt được danh sách gần 20 tàu cá đóng mới và nâng cấp, với tổng số vốn vay 187 tỷ đồng.

Tuy nhiên việc giải ngân vốn vay và thiết kế mẫu tàu cho ngư dân còn chậm. 21 mẫu tàu vỏ thép được Bộ Nông nghiệp đưa ra, ngư dân “ngại” lựa chọn vì cho rằng không phù hợp. Đồng thời, nhiều ngư dân Khánh Hoà lại nghiêng về đóng mới tàu bằng chất liệu Composite...

Bình luận (0)

Lên đầu trang