Kiên Giang:

Thành lập đội đặc nhiệm số 2 tại Phú Quốc

Thứ Sáu, 26/05/2017 15:21

|

(CAO) Sáng 26-5, tại huyện đảo Phú Quốc, Trung Đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ tổ chức Lễ Công bố thành lập Đội đặc nhiệm số 2, thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ, Bộ tư lệnh CSCĐ.

Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh CSCĐ đến dự và chỉ đạo buổi lễ.

Hiện nay, Phú Quốc được xác định là “đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” đã và đang từng bước xây dựng để trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch phát triển vững mạnh. Từ đó, thu hút hàng trăm lượt nhà đầu tư kinh tế, cùng với nhiều triệu lượt khách quốc tế và trong nước đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng.

Trung tướng Phạm Quốc Cương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Tuy nhiên, Phú Quốc cũng đang tiềm ẩn nhiều yếu tố không ổn định về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Để góp phần bảo đảm an ninh chính trị ở khu vực hải đảo này, Bộ Công an đã quyết định thành lập Đội đặc nhiệm số 2 thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ có trụ sở đóng quân tại đảo Phú Quốc. Đây sẽ là đơn vị có chức năng sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, các loại tội phạm nguy hiểm khác và phối hợp với các lực lượng đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.

Trao quyết định thành lập đội đặc nhiệm số 2

Tại buổi lễ thành lập, Trung tướng Phạm Quốc Cương – tư lệnh CSCĐ đề nghị Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ cần khẩn trương tuyển đội ngũ cán bộ, chiến sỹ đảm bảo tiêu chuẩn, nhanh chóng xây dựng quy chế hoạt động; cơ chế phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn từng bước kiện toàn Đội đặc nhiệm số 2 có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ

Đồng thời, xây dựng mối quan hệ đoàn kết với các cấp chính quyền địa phương để cùng đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, chủ động tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, xóa đói giảm nghèo, dựng văn hóa ứng xử và hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND.

Bình luận (0)

Lên đầu trang