Bà Trương Thị Mai làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba

Thứ Năm, 25/05/2017 12:36

|

(CAO) Mới đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba tổ chức Lễ công bố tân Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba khóa 4 (nhiệm kỳ 2013 – 2018).

Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai được giao trọng trách làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba, thay thế người tiền nhiệm là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng tân Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Trương Thị Mai

Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong công bố tân Chủ tịch Hội và cho biết, Ban Chấp hành Hội đồng ý tuyệt đối việc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Hội giới thiệu bà Trương Thị Mai giữ chức Chủ tịch Hội.

Tân Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Trương Thị Mai cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tin tưởng tiến cử. Bà Trương Thị Mai nhận định đây là một vinh dự lớn lao và cũng là một trọng trách mới được Đảng và nhân dân giao phó.

Bà bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Nguyễn Thị Kim Ngân vì những đóng góp quý báu, to lớn đối với hoạt động của Hội; tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng tân Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Trương Thị Mai sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới, góp phần phát triển mạnh mẽ Hội, đóng góp nhiều hơn cho tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba.

Bình luận (0)

Lên đầu trang