Ban Cơ yếu Chính phủ nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Thứ Năm, 18/05/2017 18:54  | Mai Hà

|

(CAO) Ngày 18-5, tại TP.HCM, Ban Cơ yếu Chính phủ long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Danh hiệu anh hùng được trao cho Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự và phát biểu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam

Theo Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, trải qua 21 năm kể từ khi Cơ yếu Xứ ủy Nam Bộ ra đời cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cán bộ, nhân viên Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam luôn phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, bảo đảm tuyệt đối bí mật thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang trong điều kiện chiến tranh ác liệt; đồng thời đối phó có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn thu tin, mã thám của địch.

Trong cuộc chiến đấu thầm lặng nhưng vô cùng khốc liệt, cán bộ, nhân viên Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Cơ yếu Việt Nam “Trung thành, Tận tuỵ, Đoàn kết, Kỷ luật, Sáng tạo”; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Trung ương Cục và các cấp, các ngành, lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, đánh giá cao những công lao, đóng góp to lớn của Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Cơ yếu Trung ương Cục miền Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, đánh giá cao những công lao, đóng góp to lớn của Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; chúc mừng các thế hệ cán bộ, nhân viên Ngành Cơ yếu Việt Nam, đặc biệt là các cán bộ, nhân viên đã từng công tác tại Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam nhân dịp đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và các thế hệ cán bộ, nhân viên Ngành Cơ yếu Việt Nam đã suốt đời phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân…

Với bề dày truyền thống vẻ vang của hơn 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của Ngành, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng trong giai đoạn cách mạng mới, Ngành Cơ yếu Việt Nam tiếp tục phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội…

Bình luận (0)

Lên đầu trang