Bộ Công an:

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ

Thứ Sáu, 15/05/2020 20:49  | Mai Loan

|

(CATP) Chiều 15-5, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, bổ nhiệm Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ.

Sau khi trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, Cục Tổ chức cán bộ là một đơn vị có vị trí, chức năng rất quan trọng, có trách nhiệm tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về công tác tổ chức, công tác biên chế, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác chính sách, công tác bảo hiểm của lực lượng CAND...

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng giữ chức Cục trưởng cục Tổ chức cán bộ.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng ở cương vị mới cần phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương trong công tác, sinh hoạt, không ngừng nỗ lực, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của bản thân; tuân thủ nguyên tắc "tập trung, dân chủ", "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" và các quy chế lãnh đạo, chỉ huy của Bộ, của đơn vị để chăm lo xây dựng Cục Tổ chức cán bộ trở thành một đơn vị mẫu mực.

Bên cạnh đó, cùng với Đảng ủy, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đưa ra các biện pháp cụ thể siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quy chế làm việc, quy trình công tác đối với CBCS của Cục; tăng cường quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương triển khai tốt các mặt công tác cán bộ, nhất là công tác nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp trong CAND.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi lễ

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ, góp phần tích cực xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội...

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng khẳng định sẽ luôn nhận thức sâu sắc và ghi nhớ sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ; tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương; phát huy, vận dụng tốt những kinh nghiệm, kiến thức trong chỉ đạo, điều hành công tác thực tiễn thời gian qua để cố gắng, nỗ lực cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục nêu cao tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, cùng toàn thể đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, CBCS tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ...

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, sinh năm 1968, quê quán: xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; vào CAND tháng 11-1986, vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 4-1991; trình độ: Thạc sĩ Luật, Đại học Cảnh sát, Trung cấp Thông tin liên lạc, Cao cấp lý luận chính trị (đang nghiên cứu sinh tại Học viện Cảnh sát nhân dân).

Đồng chí Hoàng Đức Lừng là cán bộ đã kinh qua nhiều vị trí công tác, từ cơ sở đến cơ quan Bộ; từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng thuộc Vụ Tổ chức cán bộ - nay là Cục Tổ chức cán bộ; Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang