Thứ trưởng Lê Tấn Tới chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng và Trà Vinh

Thứ Ba, 13/04/2021 22:17

|

(CAO) Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmmây năm 2021, ngày 13/4/2021, Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết gia đình chính sách, người có công cách mạng, cán bộ hưu trí tiêu biểu là người Khmer, các vị chư tăng, sư sãi, Ban quản trị, phật tử các chùa Khmer trên địa bàn hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh.

Tham dự đoàn công tác có các đồng chí: Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh…

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết gia đình Nhà giáo Nhân dân Lâm Es, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng (tại xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng); gia đình đồng chí Lâm Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ (tại tỉnh Trà Vinh); gia đình Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Sơn Cang, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an (tại tỉnh Trà Vinh).

Thứ trưởng Lê Tấn Tới thăm hỏi, chúc Tết gia đình Nhà giáo Nhân dân Lâm Es.
Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng Đoàn công tác thăm hỏi, chúc Tết gia đình đồng chí Lâm Phú.
Thứ trưởng Lê Tấn Tới thăm hỏi, chúc Tết gia đình Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Sơn Cang.

 Đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc Tết Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, Trụ trì chùa Âng (thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) và Thượng tọa Lý Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Sam Rong (thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cùng các vị chư tăng, sư sãi, Ban quản trị, phật tử chùa Sam Rong và chùa Âng.

Tại các điểm đến, Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi và chúc các gia đình chính sách, người có công cách mạng, cán bộ hưu trí tiêu biểu là người Khmer, các vị chư tăng, sư sãi, Ban quản trị, phật tử chùa Sam Rong và chùa Âng cùng bà con dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền dồi dào sức khỏe, vui tươi, hạnh phúc.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng Đoàn công tác thăm hỏi, chúc Tết Hòa thượng Thạch Sok Xane cùng các vị chư tăng, sư sãi, Ban quản trị, phật tử chùa Âng.
Thứ trưởng Lê Tấn Tới tặng quà, chúc Tết Thượng tọa Lý Minh Đức cùng các vị chư tăng, sư sãi, Ban quản trị, phật tử chùa Som Rong.

Đồng chí Thứ trưởng ghi nhận, đánh giá cao việc các gia đình chính sách, người có công cách mạng, cán bộ hưu trí tiêu biểu là người Khmer, các vị chư tăng, sư sãi, người có uy tín trong đồng bào Khmer đã đóng góp công sức, trí tuệ giúp địa phương, đất nước thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; đặc biệt đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gương mẫu thực hiện và vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia và giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh nói riêng, của đất nước nói chung.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới mong muốn các gia đình chính sách, người có công cách mạng, cán bộ hưu trí tiêu biểu, các vị chư tăng, sư sãi, người có uy tín trong đồng bào Khmer tiếp tục phối hợp, thường xuyên tuyên truyền cho bà con phật tử, đồng bào dân tộc Khmer tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vào các dịp lễ, hội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang