Thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ

Thứ Hai, 12/04/2021 22:28

|

(CAO) Trưa 12/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đến chào từ biệt, nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ niềm vui về mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực, dựa trên sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Đại sứ Daniel J. Kritenbrink.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trong nhiệm kỳ của mình có nhiều hoạt động thúc quan hệ hợp tác giữa Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng với Hoa Kỳ. Riêng đối với TPHCM, Hoa Kỳ đã và đang trở thành đối tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng ông Daniel J. Kritenbrink được tín nhiệm đề cử làm Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, đồng thời tin tưởng ông sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cương vị mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tin tưởng dù ở cương vị nào, ông Daniel J. Kritenbrink cũng luôn có các hoạt động góp phần vun đắp quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam –Hoa Kỳ nói chung và hợp tác giữa TPHCM – Hoa Kỳ nói riêng. Mong muốn Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục các hoạt động thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, TPHCM luôn sẵn sàng hợp tác với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Tổng Lãnh quán Hoa Kỳ tại TPHCM để góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã cảm ơn Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng chính quyền TPHCM đã tích cực hỗ trợ ông trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đánh giá cao những kết quả của Việt Nam đạt được trong công tác phòng chống dịch COVID – 19 và phát triển kinh tế, ông Daniel J. Kritenbrink cho rằng, Việt Nam, trong đó có TPHCM, là một trong những nơi đã kiểm soát dịch bệnh COVID – 19 tốt nhất thế giới. Năm 2020, Việt Nam là một trong số ít quốc gia đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế dương. Ông Daniel J. Kritenbrink bày tỏ niềm tự hào trước những thành tựu to lớn trong quan hệ song phương Hoa Kỳ - Việt Nam trên nhiều lĩnh vực; đồng thời cho biết, ở lĩnh vực kinh tế thương mại, riêng tại TPHCM có nhiều công ty Hoa Kỳ đã đầu tư tại đây mang lại lợi ích cho 2 bên.

Bày tỏ những tình cảm tốt đẹp đối với TPHCM cũng như Việt Nam, ông Daniel J. Kritenbrink chia sẻ, dù ở cương vị nào ông sẽ luôn nỗ lực đóng góp thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp Hoa Kỳ - Việt Nam. Ông cũng tin tưởng quan hệ hợp tác hai nước sẽ ngày càng phát triển sâu và rộng hơn nữa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang