Thứ trưởng Lê Tấn Tới được giới thiệu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh

Thứ Ba, 20/07/2021 21:18

|

(CAO) Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới vừa được Quốc hội bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp chiều nay (20/7).

Cuối giờ chiều, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Theo đó, nhân sự được giới thiệu cho vị trí Tổng Thư ký Quốc hội là ông Bùi Văn Cường, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, Tổng Thư ký Quốc hội khoá XIV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Nhân sự được đề cử cho vị trí Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XV là ông Y Thanh Hà Niê K’đăm. Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm là tân Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, được giới thiệu để thay cho ông Hà Ngọc Chiến đã hết nhiệm kỳ.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới được giới thiệu vào vị trí Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an vừa được Quốc hội bầu làm Uỷ viên ban Thường vụ Quốc hội khoá XV. Ông Tới sẽ được đề cử cho vị trí Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh, thay thế ông Võ Trọng Việt.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Phú Cường sau khi đắc cử Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng được giới thiệu để thay thế ông Nguyễn Đức Hải vào vị trí Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách, sau khi ông Hải được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ở các vị trí còn lại, nhân sự giới thiệu Chủ nhiệm Uỷ ban đều là những người đương nhiệm. Cụ thể: ông Hoàng Thanh Tùng được đề cử cho vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; bà Lê Thị Nga được giới thiệu cho vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; ông Vũ Hồng Thanh được giới vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; ông Nguyễn Đắc Vinh được giới thiệu vào vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá – Giáo dục; bà Nguyễn Thúy Anh được giới thiệu làm Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

Các vị trí Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại được giới thiệu cho ông Lê Quang Huy và ông Vũ Hải Hà.

Tất cả các nhân sự kể trên đều là Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV.

Cũng trong buổi chiều, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội nhân sự bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhân sự được đề cử là ông Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trước khi được giới thiệu bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Thanh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Thanh là Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, XIII; đại biểu Quốc hội khoá XIV, XV.

Phiên thảo luận tại Đoàn về các dự kiến nhân sự trên diễn ra ngay sau đó. Theo chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước trong phiên họp sáng mai (21/7).

Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Việc bầu các chức danh cụ thể sẽ được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bình luận (0)

Lên đầu trang